Nga tiếp tục tập trận, bất chấp Mỹ cảnh báo tránh xa khỏi cuộc chiến ở Syria

Thế giớiThứ Ba, 04/09/2018 16:07:00 +07:00

Matxcơva tiếp tục tăng cường tập trận trên Địa Trung Hải bất chấp Tổng thống Trump cảnh báo Nga không nên tham gia vào chiến dịch tấn công tỉnh Idlib, Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh không nên liều lĩnh tấn công Idlib, Syria vì có thể dẫn tới một cuộc xung đột đẫm máu.

"Tổng thống Bashar al-Assad của Syria không nên liều lĩnh tấn công tỉnh Idlib. Người Nga và Iran sẽ phạm phải sai lầm nhân đạo nghiêm trọng nếu tham gia vào bi kịch này", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter hôm 3/9.  "Hàng trăm nghìn người có thể sẽ thiệt mạng. Đừng để điều đó xảy ra". 

b20ba8bf-42d9-4e33-9666-01ce6ac98e50_16x9_788x442-0739119

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters) 

Tờ Moscow Times tuy không bình luận trực tiếp về lời cảnh báo của Mỹ, nhưng cho biết Nga đang triển khai một cuộc tập trận quy mô lớn ở phía đông Địa Trung Hải ngay giữa thời điểm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Matxcơva. 

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ông đã bày tỏ quan ngại với các quan chức Mỹ về những dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới nhằm vào Syria. 

Một số báo cáo gần đây cho biết hải quân Nga đang tăng cường lực lượng ở Địa Trung Hải, sẵn sàng hỗ trợ cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng chính phủ Syria vào thành trì khủng bố cuối cùng - Idlib. 

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, 25 tàu chiến, tàu ngầm và 30 máy bay chiến đấu đang tham gia vào các cuộc tập trận liên quan tới các bài tập chống máy bay, chống tàu ngầm và chống mìn trên Địa Trung Hải. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một tuyên bố mới đây khẳng định các phiến quân ở Idlib phải bị tiêu diệt và "chính phủ Damascus có quyền quét sạch các chiến binh cực đoan khỏi lãnh thổ của họ”.

Video: Tổng thống Trump đe dọa sẽ là kẻ thù tồi tệ nhất của ông Putin

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn