Nga thử thành công siêu vũ khí có thể thổi bay cả quốc gia trong một lần khai hỏa

Thế giớiThứ Sáu, 27/10/2017 11:57:00 +07:00

Daily Mail dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân thế hệ mới RS-28 vào tối 26/10.

Tên lửa được phóng đi từ bãi thử Plesetsk, bay 5.800 km trước khi chạm tới mục tiêu ở bãi thử tên lửa Kura ở Kamchatka. Bãi thử này cũng là nơi thử nghiệm tên lửa hành trình được phóng đi từ 3 máy bay Tupolev-160, Tupolev-85MS và Tupolev-22MZ trong một cuộc tập trận mới đây của Không quân Nga.

"Tất cả tên lửa đều bắn trúng mục tiêu", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Matxcơva cũng tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo từ các tàu ngầm hạt nhân, những tên lửa này được phóng đi từ khu vực biển Okhotsk, phía bắc Nhật Bản và biển Barents.

Video: Nga thử thành công siêu vũ khí có thể thổi bay cả quốc gia

Tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng Sarmat RS-28 hay còn được gọi là Satan-2 được thiết kể để thay thế cho RS-36 được biên chế vào quân đội Nga từ những  năm 1970. RS-28 có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân hạng nặng hoặc 16 đầu đạn nhẹ hơn.

Với tầm bắn lên tới 10.000 km cùng tốc độ bắn 7 km/s, RS-28 dược đánh giá có khả năng hủy diệt một khu vực có diện tích bằng bang Texas của Mỹ hay thậm chí là cả nước Anh.

Tuy nhiên, điều các chuyên gia nước ngoài lo ngại nhất về loại siêu tên lửa của Nga là rất có thể nó sẽ trở thành phương tiện mang theo đầu đạn siêu âm Yu-74, có khả năng tạo ra vũ khí siêu thanh xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa.

RS-28 có thể mang các đầu đạn với sức công phá lên tới 40 megaton, mạnh gấp 2.000 lần so với sức nổ của các quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.

Theo thông báo trước đó từ Quân đội Nga, nếu được phóng thử thành công, RS-28 sẽ chính thức được biên chế năm 2019-2020.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn