Nga 'tặng' Syria 3 tổ hợp phòng không S-300 tối tân cùng hơn 300 tên lửa

Thế giớiThứ Ba, 09/10/2018 08:01:00 +07:00

Nga chuyển giao miễn phí cho Syria 3 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM cùng 24 xe bệ phóng, TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao hôm 8/10 cho hay.

"Vào ngày 1/10, 3 tổ hợp phòng không S-300PM với mỗi tiểu đoàn đi kèm 8 xe bệ phóng được đã được chuyển tới Syria. Các tổ hợp này trước đây từng thuộc biên chế của một trong những trung đoàn phòng thủ vũ trụ của Nga, được niêm cất sau khi đơn vị này trang bị hệ thống phòng không S-400 Triumf. Tất cả được chuyển giao miễn phí", nguồn tin trên cho biết. 

Theo TASS, các hệ thống S-300 này đã được bảo trì tại các doanh nghiệp quốc phòng Nga, tất cả đều đang trong trạng thái tốt và sẵn sàng thực hiện các nhiệm chiến đấu. 

Video: Nga vận chuyển S-300 cùng hàng loạt khí tài tới Syria trong đêm

Cũng theo nguồn tin trên, cùng với các xe bệ phóng, Nga đã bàn giao hơn 300 tên lửa dẫn đường đất đối không đi kèm. 

Thỏa thuận về cung cấp hệ thống phòng không S-300 của Nga cho Syria được ký kết năm 2010 nhưng bị đóng băng không lâu sau đó. Tuy nhiên, Matxcơva đã nối lại thỏa thuận này sau vụ trinh sát cơ Ilyushin-20 bị bắn hạ trên Địa Trung Hải đêm 17/9 vừa qua. 

Hôm 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc Nga cung cấp S-300 cho quân đội Syria là để Damascus tăng cường hệ thống phòng thủ. Tới ngày 2/10, ông Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các hệ thống đã được hoàn tất chuyển giao cho Syria.

"Chúng tôi đã hoàn thành việc cung cấp S-300 cho quân đội Syria. Các khí tài khác cung cấp cho Syria bao gồm 49 đơn vị thiết bị quân sự như radar, xe điều khiển và bốn bệ phóng", ông Shoigu nói trong cuộc họp được phát sóng trên kênh truyền hình Russia 24 TV. 

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tối tân của Nga có khả năng đánh chặn các cuộc không kích trong phạm vi 250 km và bắn trúng nhiều mục tiêu trên không, với tốc độ nhanh và phát ra tiếng ồn thấp. Thông số kỹ thuật của S-300 theo nhà sản xuất Almaz-Antey cung cấp thì tổ hợp này có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 400 km đối với máy bay ném bom chiến lược, 70-200 km với máy bay chiến thuật, 60 km với máy bay trực thăng, 40-80 km với UAV và tên lửa hành trình ở cự ly 60 km với góc bao quát 360 độ.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn