Nga sẽ đóng 12 chiến hạm mang tên lửa siêu vượt âm

Thế giớiThứ Năm, 09/05/2019 12:30:00 +07:00

Tàu hộ vệ Đề án 22350M có thể trang bị 48 tên lửa Zircon, chiếc đầu tiên dự kiến biên chế cho hải quân Nga vào năm 2027.

"Kế hoạch chế tạo loạt tàu hộ vệ có lượng giãn nước 7.000 tấn, mang được 48 tên lửa đa năng Kalibr, tên lửa diệt hạm siêu âm Oniks và siêu vượt âm Zircon sẽ hoàn tất trong năm nay", nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga hôm qua tiết lộ. 

Theo nguồn tin, tổng cộng 12 chiến hạm Đề án 22350M sẽ được chế tạo, chiếc đầu tiên dự kiến được đưa vào biên chế hải quân Nga năm 2027. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

gorshkov

Tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov trong chuyến ra biển đầu năm 2019. (Ảnh: Livejournal). 

Tên lửa chống hạm siêu vượt âm 3M22 Tsirkon (Zircon) có tầm bắn khoảng 400 km, đạt tốc độ Mach 8 (gấp tám lần vận tốc âm thanh), đã hoàn thành 10 vụ thử trên biển và được triển khai thử nghiệm cấp nhà nước trong năm nay. Nga có thể sản xuất hàng loạt tên lửa Tsirkon vào năm 2021 và biên chế tên lửa này vào năm 2022.

Tàu hộ vệ Đề án 22350M là phiên bản nâng cấp sâu của Đề án 22350, được Cục Thiết kế Phương Bắc Nga hoàn thiện thiết kế hồi tháng 3. "Tàu sẽ có hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động với mọi vũ khí được tích hợp, làm tăng đáng kể khả năng tác chiến", nguồn tin giấu tên nhấn mạnh.

Đề án 22350 là lớp tàu hộ vệ tàng hình hạng nặng đầu tiên do Nga chế tạo sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, cũng là mẫu chiến hạm hiện đại nhất trong biên chế nước này. Hải quân Nga mới biên chế chiếc đầu tiên mang tên Đô đốc Gorshkov, chiến hạm thứ hai là Đô đốc Kasatonov đang chạy thử nghiệm.

Các chiến hạm Đề án 22350 nguyên bản có lượng giãn nước 5.400 tấn, đảm nhận nhiều nhiệm vụ như tấn công tầm xa, săn ngầm và phòng không, nâng cao năng lực tác chiến biển xa của hải quân Nga trong thế kỷ 21. Tàu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có 16 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks hoặc tổ hợp tên lửa đa năng Kalibr.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn