Nga không hy vọng khôi phục được quan hệ với Ukraine nếu ông Poroshenko tái đắc cử

Thế giớiThứ Tư, 20/03/2019 12:39:00 +07:00

Nga hy vọng tân Tổng thống Ukraine - người đắc cử sau ngày 31/3 sẽ đặt mục tiêu khôi phục hòa bình với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 19/3 cho biết, Nga hy vọng tân Tổng thống Ukraine sẽ đặt mục tiêu khôi phục hòa bình với Nga. Ông Peskov cũng cho rằng, mối quan hệ giữa Nga và Ukraine khó có thể được cải thiện, nếu Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

putin-poroshenko-1

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. 

Ngày 18/3, khi đến thăm bán đảo Crưm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng, Nga và lãnh đạo Ukraine đương nhiệm chưa thực sự hiểu nhau. Điều đó khiến hai bên gặp nhiều khó khăn để giải quyết hoặc đạt được những kết quả tích cực trong các vấn đề. Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Ukraine khi hai bên có sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn.

 Theo kế hoạch, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 31/3 tới đây. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, trong số 44 ứng cử viên tham gia tranh cử, Tổng thống đương nhiệm Poroshenko, cựu nữ Thủ tướng Tymoshenko và nam diễn viên Zelensky đang là những người chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử sắp tới.

Nho Biền/VOV
Bình luận
vtcnews.vn