Nga khẳng định sẽ xét xử các thủy thủ Ukraine bị bắt tháng trước

Thế giớiThứ Sáu, 07/12/2018 22:17:00 +07:00

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chỉ thảo luận về số phận nhóm thủy thủ sau khi quá trình xét xử hoàn tất.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (7/12) cho biết, Nga sẽ chỉ sẵn sàng thảo luận về số phận của nhóm thủy thủ Ukraine bị bắt giữ hồi tháng trước, cũng như đi đến một thỏa thuận với Ukraine về những người này sau khi quá trình xét xử đã hoàn tất.

Thông tin được Ngoại trưởng Nga đưa ra tại một buổi họp báo ở Milan, Italy. Ông Lavrov cũng cho biết, hiện chưa có thông tin về ngày xét xử các thủy thủ Ukraine. 

nga-ukraine

Một trong những tàu chiến của Ukraine bị Nga bắt giữ.

Theo đánh giá của giới quan sát, tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được cho sẽ đẩy quan hệ Nga – Ukraine tiếp tục lao dốc.

Quan hệ Nga và Ukraine vốn căng thẳng kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea, đã bị đẩy lên nấc thang nghiêm trọng mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine cùng 24 thủy thủ Ukraine hôm 25/11 vừa qua gần Bán đảo Crimea.

 Nga cáo buộc các thủy thủ này đã xâm phạm bất hợp pháp vùng lãnh hải của Nga trong khi Ukraine phủ nhận cáo buộc. Liên minh châu Âu và Mỹ đang gia tăng sức ép kêu gọi Nga phải trả tự do cho các thủy thủ Ukraine.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn