Nga đang đối mặt thách thức ngoại giao lớn nhất 30 năm qua

Thế giớiThứ Ba, 27/03/2018 11:13:00 +07:00

Nga đang đối mặt với các thách thức ngoại giao lớn nhất trong vòng 30 năm qua, liên quan đến sự việc cựu điệp viên người Nga bị nghi đầu độc trên lãnh thổ Anh bằng chất độc hoá học của quân đội Liên Xô sản xuất.

Việc Mỹ, các nước Liên minh Châu Âu, Australia, Canada và Ukraine ngày 26/3 đưa ra thông báo trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga cho đến nay là sự vụ chưa từng có trong lịch sử ngoại giao quốc tế, khi đồng loạt các quốc gia xung đột ngoại giao với một quốc gia khác nhân danh sự ủng hộ một nước thứ ba.

Theo ông Fedor Lukyanov chủ tịch Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, xét về bản chất và nguyên tắc, cuộc đối đầu ngoại giao tập thể nhằm vào Nga như hiện nay là chưa từng có tiền lệ, sự vụ căng thẳng này sẽ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và đặt Nga vào một cuộc chiến tranh ngoại giao.

37990

 Tổng thống Nga Nga Vladimir Putin.

Theo ông Lukyanov, quyết định mang tính tập thể như vậy là cú đánh mạnh vào quan hệ ngoại giao Nga - Phương tây vốn căng thẳng nay càng thêm trầm trọng.

“Cuộc chiến tranh lạnh mới bắt đầu và nó đang thực sự diễn ra. Trong mối quan hệ Nga - Phương tây, thời điểm khắc nghiệt nhất trong vòng 30 năm qua đã đến.

Ngay cả cuộc khủng hoảng Ukraine và các sự kiện ở Crưm năm 2014 cũng không đưa đến các hậu quả như chúng ta sẽ thấy ở sự việc lần này”, nhà phân tích chính trị Pavel Salin phát biểu trên tờ Polit.ru.

Theo các chuyên gia Nga, đối với từng quốc gia, Matxcơva sẽ đưa ra các hành động đáp trả cân xứng. Các nước trục xuất bao nhiêu, Nga sẽ trục xuất lại bấy nhiêu.

Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ sẽ có số lượng quá lớn các nhà ngoại giao từ hàng loạt các quốc gia bị trục xuất ngay lập tức rời khỏi Nga và hệ luỵ về quan hệ ngoại giao là tất yếu.

Dương Hà
Bình luận
vtcnews.vn