Nga chuẩn bị thử tên lửa hạt nhân lớn chưa từng có, đủ khả năng hủy diệt khu vực bằng nước Anh

Thế giớiThứ Năm, 26/10/2017 08:06:00 +07:00

Theo Mirror, Nga chuẩn bị thử tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay, được gọi là Satan-2 với sức mạnh đủ để phá hủy khu vực có diện tích như Anh, Texas hoặc Pháp.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat hay còn gọi là Satan-2 có thể mang theo khoảng 12 đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 40 megatons (tương đương 40 triệu tấn TNT), mạnh hơn 2.000 lần so với những quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

Theo Mirror, Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ thử 2 tên lửa siêu hạt nhân RS-28 Sarmat tại vùng Plesetsk Cosmodrome trước khi kết thúc năm 2017. Các chuyên gia nhận định, những vũ khí có thể được đưa vào hoạt động năm 2019 này sẽ khiến những quả bom đã thả xuống Nhật Bản chỉ còn là súng đồ chơi.

nga-chuan-bi-thu-ten-lua-moi-1

Tên lửa đạn đạo Nga. (Ảnh: Youtube/Mirror) 

Nga cũng tuyên bố tên lửa này có thể đánh bại bất kỳ hệ thống phòng thủ nào và nó có thể thay thế các tên lửa SS-18 Satan.

Tên lửa Satan-2 đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh tháng 5/2017 và việc bắn đã bị trì hoãn nhiều lần do các vấn đề liên quan đến tên lửa và hầm chứa. Một nguồn tin cho biết, 2 thử nghiệm sẽ được thực hiện trong năm nay nếu như thử nghiệm đầu tiên đi theo đúng kế hoạch.

Nguồn tin nói: "Mục đích chính của thử nghiệm là kiểm tra hiệu quả của các hệ thống tên lửa tại thời điểm đưa ra khỏi hầm chứa, sự kích hoạt giai đoạn đầu của Sarmat và giai đoạn bay 5 giây tiếp theo".

Các tên lửa mới nhẹ một nửa so với tên lửa đạn đạo hiện tại của Nga là tên lửa Voyevoda, với tầm bắn ước tính hơn hơn 9.000 km và tốc độ gần 25.000 km/h.

Video: Hình ảnh được cho là tên lửa Satan-2 với khả năng vươn tới Anh và Mỹ

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn