Nga cảnh báo nếu Mỹ viện cớ rời INF, đồng minh của Washington sẽ 'lãnh đủ'

Thế giớiThứ Năm, 06/12/2018 07:42:00 +07:00

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cảnh báo Matxcơva sẽ đáp trả việc Mỹ rời bỏ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bằng cách nhắm vào các đồng minh của Washington.

"Nếu INF bị phá hủy, chúng tôi sẽ không rời bỏ nó mà mà không đưa ra bất cứ phản ứng nào. Nếu là một chuyên gia quân sự, bạn phải hiểu rằng mục tiêu đáp trả của Nga không phải là lãnh thổ của Mỹ mà là những quốc qia triển khai tên lửa tầm trung", Moscow Times dẫn lời ông Gerasimov hôm 5/12 cho biết. 

Cảnh báo trên được vị tướng Nga đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tối hậu thư cho Nga, nói rằng Matxcơva có 60 ngày để tuân thủ trở lại các điều khoản đã vi phạm.

1053014672

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. (Ảnh: Sputnik)

'Hôm nay, Mỹ tuyên bố Nga vi phạm hiệp ước và chúng tôi sẽ tự hủy bỏ hiệp ước trong 60 ngày trừ khi Nga tuân thủ trở lại hiệp ước này", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong buổi họp báo sau hội nghị ngoại trưởng NATO tại Brussels hôm 4/12. đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không phát triển, triển khai bất cứ tên lửa nào vi phạm hiệp ước trong giai đoạn này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ủng hộ quan điểm của ông Pompeo, đồng thời cho biết các thành viên NATO thống nhất rằng chính Nga đã vi phạm hiệp ước và đặt ra một mối đe dọa cho an ninh châu Âu-Đại Tây Dương.

“Hiện tại Nga có cơ hội cuối cùng để tuân thủ INF, nhưng chúng tôi phải bắt đầu chuẩn bị cho một kịch bản không có hiệp ước. Chúng tôi kêu gọi Nga nhanh chóng tuân thủ đầy đủ những quy định của INF. Tất cả các tên lửa đều nguy hiểm nhưng những tên lửa này đặc biệt nguy hiểm bởi chúng khó phát hiện, di động, có khả năng hạt nhân, có thể rút ngắn thời hạn cảnh báo, tiếp cận các thành phố châu Âu và khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột dễ dàng hơn", ông Stoltenberg nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev khẳng định rằng tối hậu thư mà Mỹ và NATO đưa ra là "thô lỗ và Mỹ thực chất chỉ đang nhắm tới mục tiêu: để cho thế giới và đồng minh biết rằng họ không phá hoại trụ cột an ninh quốc tế này mà chính là Nga". 

Tổng tống Putin trong khi đó cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng nếu Mỹ rút khỏi INF. 

"Quyết định này đã được đưa ra từ lâu nhưng họ nhất mực giấu kín. Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không chú ý đến điều đó, nhưng trong ngân sách của Lầu Năm Góc thực chất đã có có khoản phí phát triển những tên lửa này. Chỉ sau khi chế tạo thành công chúng, họ mới công khai thông báo rút khỏi Hiệp ước. 

Bước kế đó là tìm ai đó đổ vấy trách nhiệm và cách đơn giản và quen thuộc nhất với những người phương Tây đó là: "Đổ lỗi cho Nga". Chúng tôi phản đối việc hủy bỏ Hiệp ước, nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ phải đưa ra đòn đáp trả thích đáng", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh hôm 5/12. 

2 lãnh đạo Nga-Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về các căng thẳng liên quan tới INF tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina cuối tuần qua. Tuy nhiên Nhà Trắng đã thông báo hủy cuộc gặp giữa 2 tổng thống vào phút chót, viện dẫn các hành động của Nga đối với Ukraine sau những căng thẳng leo thang trên Biển Azov.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn