Nga cảnh báo Đan Mạch không được gia nhập lá chắn tên lửa NATO

Thế giớiChủ Nhật, 22/03/2015 11:01:00 +07:00

Đại sứ Nga tại Đan Mạch cảnh báo Copenhagen sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của NATO.

(VTC News) - Đại sứ Nga tại Đan Mạch cảnh báo Copenhagen sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của NATO.

Đại sứ Nga tại Đan Mạch Mikhail Vanin nói với tờ Jyllands-Poste: "Tàu chiến Đan Mạch có thể trở thành mục tiêu cho tên lửa hạt nhân Nga nếu nước này quyết định tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của NATO".
Tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch
Tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch 
Ông Vanin nói: "Tôi không nghĩ rằng người Đan Mạch đã nhận thức đầy đủ về hậu quả khi tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của NATO. Nếu điều đó xảy ra, tàu chiến Đan Mạch sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa hạt nhân Nga".

Đại sứ Nga cũng nói thêm khi đó 'Đan Mạch sẽ trở thành một mối đe dọa với Nga và mối quan hệ giữa 2 nước sẽ bị rạn nứt'. Bên cạnh đó, ông Vanin nhấn mạnh tham gia vào hệ thống lá chắn tên lửa là 'quyết định của Đan Mạch' và nước này có thể thiệt hại 'cả tiền bạc và an ninh'.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard đã phản ứng giận dữ với những nhận xét mà ông cho là 'không thể chấp nhận', Sputnik cho biết.

Ông Lidegaard nói: "Nga biết rõ hệ thống lá chắn tên lửa của NATO là phòng thủ. Chúng tôi không đồng ý với Nga nhiều điều quan trọng, nhưng điều quan trọng là tinh thần chung giữa 2 nước vẫn tích cực nhất có thể".

NATO xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa ở vùng biển Địa Trung Hải và một số quốc gia thành viên ở châu Âu từ năm 2002, đây được xem là trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ giữa liên minh quân sự này với Nga, Sputnik cho biết thêm.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn