Mỹ vừa giáng thêm đòn nặng nề vào Venezuela

Thế giớiThứ Bảy, 06/04/2019 14:45:00 +07:00

Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro khi tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới vào ngành dầu khí của Venezuela.

Tại bài phát biểu ở trường Đại học Rice, bang Texas hôm 5/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết trong tuần tới Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 34 thuộc sở hữu hoặc do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) điều hành cùng 2 công ty và 1 tàu vận chuyển dầu thô tới Cuba vào tháng 2 và tháng 3. 

Ông Pence khẳng định hành động này nhằm làm suy yếu chính phủ Maduro sau khi Mỹ và hàng loạt quốc gia phương Tây công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela. 

1021109800-0729179

Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu mỏ Venezuela. (Ảnh: AP) 

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin nói rằng quyết định mới nhằm chống lại việc vận chuyển dầu, huyết mạch hậu thuẫn cho chính quyền Tổng thống Maduro. Ông này cũng khẳng định Cuba vẫn đang tiếp tục thu lợi, hỗ trợ chế độ Maduro bất hợp pháp thông qua các kế hoạch liên quan tới dầu mỏ.

Động thái mới này của Mỹ diễn ra hơn 2 tháng sau khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với PDVSA trong nỗ lực cắt nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ cho chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng biện pháp trừng phạt này sẽ khiến chính quyền ông Maduro mất đi khoản thu ngoại tệ lên tới 11 tỷ USD trong vòng 1 năm tới và khiến Caracas không thể tiếp cận lượng tài sản 7 tỷ USD của PVDSA.

Khủng hoảng kinh tế khiến sản lượng dầu của Venezuela sụt giảm mạnh những năm gần đây nhưng quốc gia Mỹ La-tinh vẫn là nước xuất khẩu dầu thô sang Mỹ lớn thứ 4 với khoảng 500.000 thùng/ngày.

Mỹ và hầu hết các nước phương Tây lên tiếng ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido trong khi Nga, Trung Quốc, Cuba cùng một số quốc gia khẳng định vẫn sát cánh cùng Tổng thống Maduro.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn