Mỹ tính đổ thêm quân vào châu Á - Thái Bình Dương

Thế giớiThứ Tư, 07/05/2014 02:33:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ đang lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự toàn cầu, trong đó tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(VTC News) - Hãng thông tấn Nga RIA nói Mỹ đang lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự toàn cầu, trong đó tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Lầu Năm Góc sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự toàn cầu bằng các thỏa thuận an ninh chung với các đồng minh và chuyển trọng tâm về châu Á - Thái Bình Dương.
Quân đội Mỹ di chuyển lên máy bay vận tải 
Ông Hagel nói: "Hiện nay, quân đội Mỹ có mặt tại gần 100 quốc gia với 400.000 nhân viên quân sự, triển khai khắp thế giới. Dù ngân sách quốc phòng có bị cắt giảm, chúng ta vẫn cần tăng cường mối quan hệ với các đồng minh cũ, tạo ra các đồng minh mới và đầu tư vào các thỏa thuận an ninh chung".

Mỹ cũng thay đổi để tìm cách tập trung lực lượng vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, Washington đang theo đuổi các thỏa thuận mới trong mối quan hệ với Philippines.
Video quân đội Mỹ tập trận ở Hàn Quốc
Theo ông Hagel, điều này sẽ giúp Mỹ 'duy trì sự hiện diện mà không cần những hệ thống cứng nhắc và tốn kém'.

"Chúng tôi đã triển khai lính thủy đánh bộ đến Australia và hải quân tới Singapore, trong khi đó tăng cường khả năng cho quân đội đang đóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ ở Bắc Á", ông Hagel cho biết thêm.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn