Mỹ không kích ác liệt, IS vẫn tiếp tục hành quyết con tin

Thế giớiThứ Năm, 25/09/2014 03:05:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin Reuters cho biết lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiếp tục các hoạt động tàn ác của mình bất chấp Mỹ và đồng minh ồ ạt không kích.

(VTC News) - Hãng tin Reuters cho biết lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiếp tục các hoạt động tàn ác của mình bất chấp Mỹ và đồng minh ồ ạt không kích.

Theo Reuters, các cuộc không kích này không thể ngăn cản việc IS vừa leo thang bạo lực tại một ngôi làng mà những người dân ở đó nói đã bị chúng đốt trụi hay tiếp tục ra tay hành quyết các con tin đã bị giam từ trước.

Chiến cơ F/A-18F tham gia không kích IS ở Syria hạ cánh trên tàu sân bay USS George H.W. Bush 

Phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Obama yêu cầu thế giới phải cùng nhau chống lại các chiến binh Hồi giáo cực đoan IS đồng thời tuyên bố tiếp tục gia tăng áp lực quân sự chống lại lực lượng này.

Trong bài phát biểu của mình ông Obama nói: "Ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ giết người có thể hiểu đó là ngôn ngữ của vũ lực. Vì vậy Mỹ sẽ làm việc với một liên minh quy mô lớn để tháo gỡ hết mạng lưới của những 'thần chết' này".

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết nước này chỉ tham gia các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ phía Chính phủ Iraq. Ông Cameron cũng chỉ ra rằng để chống lại IS cần có một chiến lược toàn diện, Reuters cho biết.

Video Mỹ ném bom đoàn xe của IS ở Syria


Thủ tướng Anh nói: "Chiến lược của chúng ta phải thực hiện song song với các quốc gia Ả Rập, luôn hỗ trợ cho người dân địa phương theo hướng phù hợp với các điều luật".

Sáng 25/9, một quan chức Lầu Năm Góc nói cuộc không kích thứ thứ 3 sẽ nhằm vào một nhà máy lọc dầu của IS ở Syria.

Theo CNN, quan chức này mô tả mục tiêu của cuộc không kích thứ 3 sẽ là một 'nhà máy lọc dầu di động được nhóm Nhà nước Hồi giáo - IS khai thác để hỗ trợ cho các hoạt động của mình'.

Video IS bị quân đội Mỹ và đồng minh không kích


Trước đó, Phó Đô đốc John Kirby, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết cuộc không kích gần đây nhất đã cắt đứt một nguồn tiền lớn của IS khi phá hủy được các nhà máy lọc dầu di động, có thể kiếm về cho IS 2 triệu USD/ngày.

Phó Đô đốc Kirby cũng nói thêm các máy bay chiến đấu của Ả Rập Saudi và UAE cùng với chiến cơ Mỹ đã thực hiện không kích trên 12 địa điểm được cho là có IS lẩn trốn.

Tùng Đinh (Theo Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn