Mỹ gia tăng sức ép lên Tổng thống Maduro, đe dọa trừng phạt Venezuela

Thế giớiThứ Năm, 24/01/2019 10:41:00 +07:00

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, với việc cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng quan trọng của nước này.

Theo một quan chức Mỹ, Washington đang theo dõi diễn biến tình hình chặt chẽ tại Venezuela. Mỹ sẵn sàng đưa ra các biện pháp trừng phạt vào ngành năng lượng, vàng và các hành động khác nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này, nếu chính quyền ông Maduro có các bước đi ảnh hưởng đến những thành viên của Quốc hội mà Mỹ ủng hộ. Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ khẳng định tất cả lựa chọn đều đang trên bàn đàm phán.

maduro

 Tổng thống Maduro vẫy cờ trước những người ủng hộ ông ngày 23-1 ở thủ đô Caracas. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ đang tìm cách dựng lên một chính phủ song song tại Venezuela, đồng thời tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Nhà lãnh đạo cánh tả này gia hạn trong thời gian 72 giờ tất cả các nhân viên ngoại giao và lãnh sự Mỹ tại Caracas phải rời khỏi quốc gia Nam Mỹ. 

Tình hình chính trị xã hội Venezuela tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát Juan Guaido đã chính thức tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước với tư cách là “Tổng thống lâm thời”. Nhiều nước như Cuba, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro, theo đó khẳng định sẽ chỉ công nhận chính quyền Venezuela đã đắc cử theo Hiến pháp nước này.

Phạm Hà/VOV
Bình luận
vtcnews.vn