Mỹ dự định đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, Bắc Kinh tuyên bố đáp trả

Thế giớiThứ Bảy, 08/09/2018 07:04:00 +07:00

Trung Quốc sẽ thực hiện những biện pháp đáp trả cần thiết nếu Washington tiếp tục khiến xung đột leo thang với đề xuất đánh thuế được Tổng thống Mỹ nêu trước đó lên 200 tỷ USD hàng hóa.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói nước này cam kết đáp trả nếu Mỹ đánh thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, nhắc lại chủ trương cứng rắn của Bắc Kinh trong xung đột thương mại dù cuộc chiến đang ảnh hưởng ngày càng nhiều đến nền kinh tế của họ.

us-china

 Ông Trump dự định đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sau khi kết thúc lấy ý kiến công chúng ngày 6/9. (Ảnh: NBC News)

“Nếu Mỹ thực hiện những biện pháp thương mại mới chống lại Trung Quốc… Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết. Tất cả các biện pháp gây áp lực với Trung Quốc sẽ không có tác dụng, vì chiến tranh thương mại không giải quyết được vấn đề gì cả.” – người phát ngôn nói.

Bình luận của Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại khả năng Mỹ đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ. Tổng thống Donald Trump trước đó nói muốn hành động càng sớm càng tốt ngay sau khi giai đoạn lấy ý kiến công chúng về lệnh trừng phạt kết thúc ngày 6/9.

Theo SCMP, nếu Washington đánh thuế 25% lên số hàng hóa này – đó sẽ là dấu mốc leo thang đáng kể trong xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mỹ và Trung Quốc đã đánh thuế ban đầu 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa của mỗi bên ngày 6/7, sau đó mở rộng lên 16 tỷ USD hàng hóa cuối tháng 8.

Với mức xuất khẩu hàng sang Mỹ chỉ ở khoảng 150 tỷ USD một năm, Trung Quốc dường như không thể đưa ra lời đe dọa tương xứng với Washington về việc đánh thuế 200 tỷ USD hàng hóa. Dù vậy, Bắc Kinh tháng 8 tuyên bố một kế hoạch đánh thuế nhiều phần đối với thêm 60 tỷ USD hàng Mỹ, từ 5-25%.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho rằng hai bên nên khôi phục đàm phán để giải quyết tranh chấp thương mại. Dù vậy cả ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đều công khai tuyên bố họ chưa sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc về thương mại tại thời điểm này.

Video: Khủng hoảng kinh tế, giám đốc cũng gia nhập "cái bang"

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn