Mỹ dọa sẽ tăng cường không kích ở Syria

Thế giớiThứ Bảy, 08/04/2017 07:09:00 +07:00

Mỹ cảnh báo sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn ở Syria sau khi không kích một căn cứ không quân do chính phủ kiểm soát nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hồi đầu tuần.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đưa ra lời cảnh báo trên tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an ngày 7/4. "Mỹ đã có một bước đi rất rõ ràng vào tối qua. Chúng tôi sẵn sàng làm nhiều hơn, song không hy vọng điều đó là không cần thiết", bà Haley nói. 

Đại sứ Mỹ cho hay cuộc không kích đã phá hủy một căn cứ không quân mà Washington cho là nơi Damascus triển khai cuộc tấn công nhằm vào Khan Sheikhun, khu vực do phiến quân kiểm soát. Cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học của quân đội Syria ngày 4/4 đã khiến ít nhất 86 người, trong đó có 27 trẻ em, thiệt mạng. 

"Hành động của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp", bà Haley nói về cuộc không kích trả đũa của lực lượng Mỹ. 

My doa se tang cuong khong kich o Syria hinh anh 1

Đại sứ Nikki Haley trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/4. (Ảnh: Getty)

Trong khi đe dọa tăng cường không kích, Đại sứ Mỹ Haley cho hay đã đến lúc tập trung hơn nữa vào các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được giải pháp chính trị kết thúc cuộc nội chiến Syria.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế và có bước đi mới nhằm thúc đẩy hòa bình ở Syria. "Không có cách nào khác có thể giải quyết xung đột ngoài thông qua một giải pháp chính trị".

Anh, Canada, Pháp, Đức, Israel, Nhật Bản, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ, Ankara kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Syria. 

Video: Chiến hạm Mỹ ồ ạt phóng tên lửa tấn công Syria

Trong một diễn biến liên quan, AP dẫn lời một số quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang điều tra về việc liệu Nga có tham gia vào vụ tấn công hóa học ở Idlib, Syria, hôm thứ 3 hay không.

Trước đó, Washington đã cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công khiến hơn 100 người thiệt mạng. Vụ tấn công được cho là sử dụng chất độc thần kinh sarin là nguyên nhân khiến Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích căn cứ không quân Shayrat của chính phủ Syria bằng 59 quả tên lửa Tomahawk.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận máy bay của chính phủ Syria đã tấn công vào thị trấn Khan Sheikhun ở tỉnh Idlib hiện do phe nổi dậy kiểm soát. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng các máy bay này đã đánh trúng một xưởng sản xuất mìn chứa đầy chất độc có thể từng được quân khủng bố sử dụng.

My doa se tang cuong khong kich o Syria hinh anh 2

 Tàu khu trục USS Porter (DDG-78) của Mỹ phóng tên lửa từ biển Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria ngày 6/4. (Ảnh: US Navy/Reuters)

Chính quyền ở Damascus cũng bác bỏ mọi cáo buộc về vụ tấn công hôm 4/4. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây đồng loạt cho rằng máy bay của chính phủ Syria đã ném vũ khí hóa học xuống khu vực.

Ngày 7/4, Mỹ bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs, Syria, do quân đội chính phủ kiểm soát. Đây là lần đầu tiên Mỹ tấn công trực tiếp vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi Syria rơi vào nội chiến 6 năm trước. 

Cuộc không kích cũng là quyết định quân sự quan trọng đầu tiên của ông Trump trong 100 ngày đầu trên cương vị tổng thống. Nó cũng đánh dấu sự khác biệt lớn với chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama, khi ông từng cân nhắc nhưng cuối cùng đã không dùng biện pháp quân sự với Syria hồi năm 2013.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn