Mỹ bất ngờ lùi ngày tăng thuế với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 12/09/2019 07:23:00 +07:00

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đồng ý dời ngày tăng thuế với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 1/10 sang 15/10 như một cử chỉ thiện chí.

“Như một cử chỉ thiện chí, chúng tôi thống nhất dời ngày tăng thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa (từ 25% lên 30%) từ ngày 1/10 sang 15/10”, ông Trump viết trên Twitter hôm 11/9. 

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quyết định hoãn thuế được đưa ra ra sau yêu cầu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và thực tế là Trung Quốc đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thành lập (1/10). 

trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters) 

Các đại diện thương mại Mỹ-Trung dự kiến sẽ gặp nhau vào giữa tháng 9 tại Washington trước các cuộc họp cấp bộ trưởng vào đầu tháng 10 với sự tham gia của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin

Việc lùi lịch áp thuế cho phép các cuộc đàm phán diễn ra trước khi mức thuế quan mới có hiệu lực. 

2 nền kinh tế lớn nhất thế giới áp đặt mức thuế quan mới lên nhau từ đầu tháng 9, nối dài cuộc chiến thương mại gay gắt gây bất ổn cho thị trường và làm dấy lên nỗi lo suy thoái toàn cầu. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn