Mỹ - Triều lại căng thẳng về thỏa thuận hạt nhân tại Singapore

Thế giớiChủ Nhật, 05/08/2018 08:08:00 +07:00

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất hòa liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6.

Reuters hôm 4/8 cho biết bất hoà nói trên cho thấy nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, bất chấp những tiến bộ đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6.

Phát biểu tại hội nghị ASEAN diễn ra ở Singapore cùng ngày, Bộ tưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho khẳng định Bình Nhưỡng "tuân chủ chặt chẽ cam kết đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và quyết tâm thực hiện nó một cách có trách nhiệm và thiện chí".

2-1533385426555597807405

Hai ông Pompeo (trái) và Ri bắt tay tại hội nghị ASEAN hôm 4/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Ri cũng chỉ trích hành động của Mỹ thể hiện nước này đang muốn quay lại tình hình căng thẳng trước đây và ngày càng khác biệt so với ý định của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Chúng tôi đã khởi xướng các biện pháp thiện chí, liên quan đến lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa, đồng thời dỡ bỏ địa điểm thử nghiệm hạt nhân" - ông Ri cho biết trong một tuyên bố gửi đến diễn đàn ASEAN. "Tuy nhiên, thay vì hưởng ứng các biện pháp này, Mỹ lại cao giọng muốn duy trì các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên và thể hiện thái độ rút khỏi tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên".

Tuyên bố được ông Ri đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rời hội nghị để tới Indonesia.

Tuần này, ông Pompeo đề nghị các quốc gia Đông Nam Á duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nhưng vẫn lạc quan rằng thỏa thuận chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ có hiệu quả.

Video: Triều Tiên gia tăng sản xuất hạt nhân tại địa điểm bí mật

Cuối tuần trước, ông Pompeo nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên phải được duy trì để kết thúc hoàn toàn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. "Chúng tôi hy vọng Nga và tất cả các nước tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên" – ông nói.

Ông Pompeo đã tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN gồm Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lúc chụp hình nhóm, ông Pompeo bước tới chỗ ông Ri và bắt tay rồi nói: "Chúng ta nên nói chuyện sớm". Ông Ri sau đó đáp lời: "Tôi đồng ý".

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn