Máy bay quân sự rơi bí ẩn, 77 quân nhân thiệt mạng

Thế giớiThứ Tư, 12/02/2014 10:15:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Algeria nói số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự ngày 11/2 ở nước này là 77 người so với con số 103 được truyền thông đưa ra trước đó.

Chiếc máy bay là vận tải cơ quân sự C-130 Hercules, lao vào núi ở khu vực tỉnh Oum al-Bouaghi, Đài truyền hình tư nhân Ennahar của nước này cho biết.
Đài này cũng cho hay các xe cứu thương đã được điều đến khu vực để cấp cứu cho nạn nhân chủ yếu là các quân nhân. Máy bay đang trên đường đến thành phố Constatine ở phía bắc đất nước.
 Xác máy bay tại hiện trường vụ tai nạn
Thông tin ban đầu từ một quan chức tình báo của Algeria cho biết 103 người thiệt mạng khi máy bay va vào núi ở phía đông nước này. Vị quan chức cho biết thời tiết trong vùng rất xấu và toàn bộ những người có mặt trên máy bay, bao gồm phi hành đoàn, đều đã thiệt mạng.
Tuy nhiên sau đó Bộ Quốc phòng Algeria công bố con số chính thức về số người thiệt mạng là 77, khi chiếc máy bay bị rơi ở Oum El Bouaghi, cách thủ đô Algier 350 km về phía đông. Chỉ một người sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc này.
 Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn
AFP cho hay đến tối 11/2, các nhân viên cứu hộ tìm được 76 thi thể các nạn nhân, bao gồm 4 phụ nữ. Người duy nhất sống sót bị chấn thương đầu và đã được đưa đến một bệnh viện quân y ở thành phố Constantine – nơi máy bay dự định đến trước khi gặp nạn, theo tin từ đài phát thanh Algeria.
Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika tuyên bố cả nước sẽ quốc tang trong vòng ba ngày bắt đầu từ thứ tư 12-2 và gọi những người lính thiệt mạng trong tai nạn là liệt sĩ.
Đội cứu hộ tìm được một trong số hai hộp đen của máy bay, theo báo địa phương El Watan.
Trong khi đó Bộ quốc phòng cho biết nguyên nhân tai nạn có thể do thời tiết xấu với bão và tuyết rơi dày.
Bình luận
vtcnews.vn