Máy bay Nga chở 11 người gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp trong rừng

Thế giớiThứ Năm, 08/11/2018 21:31:00 +07:00

Một chiếc máy bay vận tải An-2 gặp sự cố khi đang chở 11 người, buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong một khu rừng gần thành phố Arkhangelsk, Tây bắc nước Nga.

Theo thông báo từ Bộ Tình huống khẩn cấp Nga, vào khoảng 11h30 ngày 8/11 (giờ địa phương) cách thành phố Arkhangels khoảng 50 km, một chiếc máy bay An-2 chở theo 11 người buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một khu rừng. Không có thiệt hại về người sau sự cố.

Trong số 11 người có mặt trên chiếc máy bay vận tải có 1 trẻ em và hai thành viên phi hành đoàn.

755416694860967

 Một chiếc máy bay An-2 của Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

“Máy bay hạ cánh thành công, mọi người đều an toàn và không có sự hỏng hóc nghiêm trọng nào”, theo thông báo của Bộ Khẩn cấp.

Một nguồn tin của Interfax cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một phần động cơ bị đóng băng.

“Phi công liên tiếp thông báo về việc động cơ bị đóng băng và yêu cầu được quay trở lại sân bay xuất phát. Sau đó kết nối của trạm liên lạc với phi hành đoàn bị cắt đứt”, nguồn tin cho biết. Có một hành khách trên chuyến bay là bác sỹ, người này đã giúp đỡ những người còn lại trước khi đội cứu hộ đến.

Một chiếc trực thăng Mi-8 cùng lực lượng cứu hộ đã được điều đến nơi xảy ra sự cố.

Cục điều tra liên bang khu vực Tây bắc của Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về sự cố, theo RBC.

Antonov An-2 là một loại máy bay hai tầng cánh nhẹ, một động cơ, có độ an toàn cao, cất cánh lần đầu năm 1947 và là máy bay đầu tiên được thiết kế bởi Antonov. An-2 được sử dụng như một máy bay vận tải hạng nhẹ, có thể chở tối đa 12 hành khách, và để chở các đơn vị lính dù cũng như hoạt động trong nông nghiệp.

Linh San
Bình luận
vtcnews.vn