Malaysia bắt 104 người Trung Quốc tham gia lừa đảo trực tuyến

Thế giớiThứ Tư, 27/11/2019 21:49:00 +07:00

104 người Trung Quốc bị bắt giữ hôm 26/11 tại thành phố Kota Kinabalu của Malaysia vì liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến.

Cơ quan nhập cư bang Sabah đột kích 3 địa điểm khác nhau xung quanh trung tâm thương mại 1Borneo, thu giữ 916 điện thoại di động, 349 thẻ SIM, 64 máy tính xách tay và 28 máy tính để bàn. 68 trong số 104 người quốc tịch Trung Quốc không có hộ chiếu.

Giám đốc nhập cư bang Sabah, Muhamad Sade Mohamad Amin, hôm 27/11 cho biết những kẻ đứng đầu đường dây đã tuyển dụng các thành viên từ Trung Quốc trước khi gửi họ đến bang Sabah ở phía bắc của đảo Borneo của Malaysia để tham gia hoạt động tội phạm.

“Các nghi phạm bao gồm 94 đàn ông và 10 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 39. Hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào các nạn nhân người Trung Quốc, được cho là đã diễn ra trong 2 tháng tại địa điểm này”, Giám đốc nhập cư bang Sabah cho hay.

anh 1

 Malaysia bắt giữ 104 công dân Trung Quốc liên quan đến tổ chức lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Daily Express TV)

Vụ truy quét nhóm tội phạm Trung Quốc này được nhà chức trách Malaysia thực hiện sau quá trình thu thập thông tin và sự chỉ điểm của người dân. Cơ quan chức năng Malaysia kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin đáng ngờ nào về các hoạt động tội phạm.

Vào tháng 9, Philippines cũng bắt giữ 601 công dân Trung Quốc chỉ trong một tuần. Những người này bị buộc tội liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến và đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn