Lý do ông Putin bãi nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Nga

Thế giớiThứ Ba, 24/10/2017 07:53:00 +07:00

Tổng thống Putin vừa bãi nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexey Meshkov và bổ nhiệm ông Alexander Pankin thay thế vào vị trí này.

Quyết định nhanh chóng này sẽ có hiệu lực từ ngày 23/10. "Ông Alexey Meshkov thôi làm Thứ trưởng Ngoại giao vì được luân chuyển sang vị trí mới. Ông Alexander Pankin sẽ được bổ nhiệm vào vị trí này", TASS dẫn sắc lệnh được đăng tải trên trang thông tin pháp luật chính thức của Nga nêu rõ.

Meshkov_0

Thứ trưởng Ngoại giao Alexey Meshkov.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nga, trước khi tiếp nhận vị trí mới, ông Alexander Pankin từng là người đứng đầu Vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao từ tháng 12/2014. Trước đó, ông đảm nhận vị trí Phó Đại diện thường trực thứ Nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc trong gia đoạn 2010-2014.

Ông Alexey Meshkov được bổ nhiệm là Thứ trưởng Ngoại giao Nga vào tháng 12/2012. Ông từng giữ chức Đại sứ Nga tại Italy và San Marino giai đoạn 2004 - 2012, đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới giai đoạn 2006 - 2012.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn