Lốc xoáy nhiệt đới Gaja càn quét Ấn Độ: Ít nhất 40 người chết, 80.000 người mắc kẹt

Thế giớiChủ Nhật, 18/11/2018 07:11:00 +07:00

Số người chết tăng lên 40 và hơn 80.000 người mắc kẹt ở các trại trú ẩn sau khi cơn bão Gaja đi qua Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 16/11.

Số người chết tăng lên 40 và hơn 80.000 người mắc kẹt ở các trại trú ẩn đang phải đối mặt với thiếu nước và các nhu yếu phẩm khác, sau khi cơn bão Gaja đi qua Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 16/11. Những thông tin ban đầu cho biết nhiều người chết vì các bức tường đổ và điện giật.

gaja-1

 Nhiều khu vực không có điện ngày thứ 3 liên tiếp sau khi bão đi qua. (Ảnh: Hindustan Times)

Cơn bão phá hủy những nơi nó đi qua bao gồm Nagapattinam, Thanjavur, Thiruvarur, Cuddalore, Pudukkottai và Ramanathapuram. Nhiều ngôi nhà, cây trồng và gia súc chịu thiệt hại. Khoảng 127.000 cây bật gốc khi gió mạnh đạt 120 km/h.

Khoảng 30.000 cột điện bị hỏng, ảnh hưởng đến 105 trạm phát điện. Trong ngày thứ 3 liên tiếp một số khu vực đã không có điện. Ít nhất 20.000 người đang làm việc để khôi phục điện trong khu vực.

Tamil Nadu là nơi dễ gặp lốc xoáy phát triển từ Vịnh Bengal. Năm 1999, một lốc xoáy nhiệt đới khiến hơn 15.000 người thiệt mạng ở miền Đông Orissa.

Video: Lốc xoáy càn quét nhà dân ở Hà Tĩnh

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn