Liên Hợp Quốc: Người dân Venezuela xin tị nạn ở nước ngoài ngày càng nhiều

Thế giớiChủ Nhật, 10/03/2019 11:25:00 +07:00

Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) cho biết, ngày càng có nhiều người dân Venezuela tìm cách tị nạn ở nước ngoài.

Ngày 9/3, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, ngày càng có nhiều người dân Venezuela tìm cách tị nạn ở nước ngoài. Cụ thể có gần 250.000 đơn xin tị nạn trong năm 2018, gấp đôi so với năm 2017. Kể từ năm 2014, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn nhận được nhận được 414.570 đơn xin tị nạn của công dân Venezuela, trong đó gần 60% là đơn nộp trong năm ngoái.

venezuela-696x392

Người dân Venezuela xin tị nạn ở nước ngoài ngày càng nhiều. (Ảnh: Politikyol) 

2/3 số đơn của người dân Venezuela xin tị nạn ở Mỹ Latinh, số còn lại ở Bắc Phi và một số nước châu Âu. 5 quốc gia hàng đầu mà người dân Venezuela xin tị nạn nhiều nhất từ năm 2014 đến 2018 là Peru, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Ecuador.

Tổng số người dân Venezuela chạy ra nước ngoài đến nay ước tính lên tới hơn 3,4 triệu người.

Kinh tế Venezuela đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng kể từ năm 2014, thời điểm giá dầu bắt dầu lao dốc. Lạm phát tăng lên hơn 2 triệu % mỗi năm.

Trần Nga/VOV
Bình luận
vtcnews.vn