Lễ hội té nước Thái Lan 2018 diễn ra vào ngày nào

Thế giớiThứ Năm, 12/04/2018 11:35:00 +07:00

Lễ hội năm mới của người Thái Lan, trong đó nổi bật là hội té nước được tổ chức từ ngày 13-15/4/2018.

Lễ hội Songkran, hay cũng giống như Tết cổ truyền của người Thái thường được tổ chức từ ngày 13-15/4 hàng năm, trong đó ngày 13/4 là ngày năm mới, hai ngày còn lại là ngày lễ hội. Tại một số nơi khác ngoài thủ đô Bangkok, Songkran có khi kéo dài cả tuần.

Từ Songkran có nguồn gốc trong tiếng Phạn có nghĩa là “Con đường chiêm tinh”, ngoài ra còn có nghĩa là “di chuyển” hoặc “đổi chỗ”. Đây cũng là ngày đánh dấu mùa khô kết thúc, với tháng 4 là tháng nóng nhất ở Thái Lan.

Điểm nhấn của Songkran là lễ hội té nước. Người Thái tin rằng nước có tác dụng thanh tẩy linh hồn, làm sạch những điều không may mắn của năm cũ, đên lại hạnh phúc cho năm mới.

te-nuoc-2018-2 10

Những con voi được trang trí sặc sỡ tham gia vào lễ hội té nước cùng người dân.

te-nuoc-2018 7

Lễ hội té nước Songkran thường được tổ chức trong 3 ngày từ 13-15/4.

te-nuoc-2017 11

 Vào những ngày này, trẻ em thường "trang bị" súng nước ra đường.

te-nuoc-2016-2 6

Đoàn voi té nước vào khách du lịch.

te-nuoc-2016-1 4

Người Thái tin rằng nước giúp thanh tẩy và gột rửa những điều không may mắn của năm cũ.

te-nuoc-2016 4

Trang trí voi trước khi lên đường.

te-nuoc-5

Lễ hội Songkran có khi kéo dài cả tuần.

te-nuoc-3

Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Thái Lan.

te-nuoc-4

Du khách nước ngoài vui vẻ hòa mình vào lễ hội.

Video: Thái Lan khởi động lễ hội té nước mừng năm mới

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn