Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith

Thế giớiThứ Ba, 19/12/2017 11:16:00 +07:00

Sáng 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith tại Phủ Chủ tịch.

1

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 21/12. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

2

Đúng 9h30 sáng 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

3 3

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đi bộ sang trụ sở Trung ương Đảng và hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

4 3

Dự kiến, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith sẽ chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; gặp nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; trao đổi tặng phẩm cùng Tổng Bí thư và dự chiêu đãi chào mừng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

5 4

Cũng theo kế hoạch, ngày 20/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnang Vorachith sẽ có một số hoạt động như: tham quan triển lãm ảnh “Tình đoàn kết Việt - Lào”, gặp gỡ nói chuyện cùng cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước; Hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang Họp báo Tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào; tiếp Đoàn Hội hữu nghị Việt Lào. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnang Vorachith sẽ rời Hà Nội và tiếp tục hoạt động tại Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

6 5

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhằm tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

7 6

Về phía Việt Nam, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào anh em. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

(Nguồn: Thế giới và Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn