Chìm phà chở 251 hành khách ngoài khơi Philippines

Thế giớiThứ Năm, 21/12/2017 16:57:00 +07:00

Khoảng 11 giờ sáng nay, phà Mercraft 3 chở 251 hành khách bị chìm trên vùng biển cách thủ đô Manila, Philippines 70 km về phía Đông.

Theo Reuters, phát ngôn viên Cảnh sát biển Philippines (PCG) cho biết nhận được thông báo từ đài địa phương rằng có 4 người thiệt mạng và 140 người được cứu sống. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận chính thức con số trên.

AP thì cho biết cơ quan chức năng và ngư dân Philippines đang cố gắng giải cứu hơn 200 người trong vụ tai nạn trên.

chim pha o philippines

 Phà Mercraft 3. (Ảnh: Rappler)

Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn nguồn tin từ một đài phát thanh địa phương cho biết, một quan chức địa phương xác nhận, số nạn nhân thiệt mạng lên tới 39 người.

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) cho biết, một chiếc phà chở 251 hành khách bị lật tại vị trí giữa đảo Dinahican, đảo Quezon và đảo Polilio. 

Cụ thể, khoảng 11 giờ sáng nay, văn phòng PCG tại thủ đô Manila nhận được điện báo từ Trạm Cảnh sát biển Bắc Quezon thông báo phà Mercraft 3 bị chìm tại vùng biển lân cận.

Trả lời phỏng vấn, phát ngôn viên của PCG cho biết tai nạn xảy ra ngoài thị trấn Real cách thủ đô Manila khoảng 70 km về phía Đông, khi chiếc phà hướng tới đảo Polillo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

chim pha tai philippines

 Người dân theo dõi công tác cứu hộ. Ảnh: MDRRMO Panukulan

Phát ngôn viên của PCG Armand Balilo nói: "Chúng tôi chưa xác nhận được chính xác số lượng thương vong". Ông cho biết các trực thăng và tàu cứu hộ biển của PCG từ Nam Luzon đến thị trấn Real được cử đến hỗ trợ tại khu vực này.

"Chúng tôi tin rằng thời tiết khắc nghiệt là nguyên nhân chủ yếu gây ra vụ tai nạn này", ông này cho biết thêm, một số tàu thuyền ở vùng biển lân cận bắt đầu cứu được một vài người trong số các hành khách trên chuyến phà Mercraft 3.

Chuyến phà rời cảng thị trấn Real, thuộc phía Nam quần đảo Philippines gặp cơn bão nhiệt đới Vinta (Tembin) được dự báo sẽ bắt đầu đổ bộ vào vùng biển này vào ngày thứ 6 (22/12) tuần này.

Video: Tổng thống Philippines phát biểu gì tại APEC?

Ông Armand Balilo nói, chiếc phà được cho phép ra khơi vì quanh khu vực thị trấn Real, đảo Polilo, phía Đông chính đảo Luzon, không có cảnh báo bão. Ông cũng loại trừ khả năng phà chìm vì chở quá số hành khách, vì phà Mercraft 3 được chở tối đa 286 người.

 Đây là vụ tai nạn đầu tiên trong vòng 30 năm qua, kể từ khi chiếc phà Doña Paz của Philippines đâm trúng tàu chở dầu khiến hơn 4000 người thiệt mạng.

Cuộc giải cứu các nạn nhân vẫn còn tiếp diễn. PCG cũng phối hợp với Lực lượng Vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh Nam Luzon của Philippines tại Lucena, Quezon để triển khai các trực thăng và tàu thuyền để tham gia tìm kiếm và cứu hộ. 

(Nguồn: Soha)
Bình luận
vtcnews.vn