Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga, Cung điện Mùa đông đỏ rực trong đêm

Thế giớiThứ Sáu, 27/10/2017 07:30:00 +07:00

Đêm 25/10, tòa nhà Cung điện Mùa đông tại thành phố Saint Pertersburg được chiếu sáng màu đỏ để kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga.

Đêm 25/10/2017, tòa nhà Cung điện Mùa đông thuộc Bảo tàng Quốc gia Ermitazh tại thành phố Saint Pertersburg, Nga được nhuộm sắc đỏ. Đây là sự kiện trong khuôn khổ cuộc triển lãm nhằm kỷ niệm 100 năm các cuộc cách mạng 1917 của Nga.

Winter - 59f1c26b15e9f91810220067

 Cung điện mùa đông đỏ rực trong đêm 25/10. (Ảnh: RIA Novosti)

Ngoài ra, nhân viên Bảo tàng Ermitazh còn khởi động lại chiếc đồng hồ trong phòng ăn của Cung điện Mùa đông, chiếc đồng hồ này vốn ngừng chạy vào lúc 2h10 phút sáng 26/10/1917 theo lịch cũ của Nga (tức là ngày 8/11/1917 theo lịch mới) khi lực lượng Cận vệ Đỏ tấn công Cung điện Mùa đông và bắt giữ các thành viên của chính phủ Kerensky.

Triển lãm kỷ niệm 100 năm các cuộc cách mạng 1917 của Nga sẽ kéo dài đến hết ngày 2/2/2018. Trong khuôn khổ của cuộc triển lãm này còn có các hoạt động trình diễn nghệ thuật thơ ca và ca nhạc tại Quảng trường Cung điện.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn