Italy thêm tín hiệu đáng mừng nhưng chưa đến giai đoạn đỉnh dịch Covid-19

Thế giớiThứ Bảy, 04/04/2020 16:10:23 +07:00
(VTC News) -

Số ca nhiễm mới tại Italy đang giảm kể từ ngày 22/3 và số người thiệt mạng cũng có chiều hướng đi xuống kể từ ngày 27/3, song chưa thể nói đã vượt qua đỉnh dịch.

Tính đến sáng 4/4 (giờ Việt Nam), số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Italy là 119.827 ca, trong đó 14.681 người thiệt mạng, 4.068 người đang nguy kịch và 19.758 người đã bình phục.

Tuy nhiên, trong khoảng 1 tuần qua, các chỉ số về số ca nhiễm mới và ca mới thiệt mạng trong ngày tại quốc gia này đang có chiều hướng giảm rõ rệt.

Italy thêm tín hiệu đáng mừng nhưng chưa đến giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 - 1

Italy trải qua ngày 40 của đại dịch Covid-19.

Cho đến nay, ngày 21/3 đang là ngày Italy ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất với 6.557 ca. Những ngày sau đó, số người nhiễm mới có chiều hướng giảm.

Tuy nhiên, ngày 26/3 vừa qua, số ca nhiễm mới tại Italy tăng trở lại, với 6.203 ca được ghi nhận trong 24 giờ.

Italy đang là quốc gia có số người nhiễm cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ (277.161 ca), nhưng là quốc gia chịu tổn thất lớn nhất về người do đại dịch Covid-19 gây ra.

Italy thêm tín hiệu đáng mừng nhưng chưa đến giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 - 2

Đồ thị cho thấy số người nhiễm mới tại Italy đang giảm đáng kể từ ngày 21/3.

Trong 5 ngày vừa qua, số ca nhiễm mới tại Italy luôn ở dưới mức 5.000 người/ngày. Mặc dù đang có chiều hướng giảm, song đây vẫn là con số cao so với mặt bằng chung của thế giới.

Còn trong 3 ngày gần nhất, số người chết trong ngày tại Italy lần lượt là 727, 760 và 766. Đây cũng là những con số còn rất cao, nhưng đã có dấu hiệu ổn định hơn và có xu hướng giảm dần.

Italy thêm tín hiệu đáng mừng nhưng chưa đến giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 - 3

Đồ thị số người thiệt mạng trong ngày tại Italy có chiều hướng giảm kể từ ngày 27/3.

Theo các nhà phân tích, hiện còn quá sớm để khẳng định Italy đã vượt qua đỉnh dịch. Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực thời gian qua mang đến những tia hy vọng cho đất nước hình chiếc ủng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn