Iran tuyên bố bắn hạ máy bay Mỹ gần nhà máy hạt nhân

Thế giớiThứ Năm, 21/07/2011 07:05:00 +07:00

(VTC News) – Giới chức Iran vừa cho biết, họ đã bắn hạ một máy bay quân sự không người lái của Mỹ ở gần nhà máy làm giàu uranium Fordo.

(VTC News) – Giới chức Iran vừa cho biết, họ đã bắn hạ một máy bay quân sự không người lái của Mỹ ở gần nhà máy làm giàu uranium Fordo, miền trung Iran.

Kênh truyền hình nhà nước Iran ngày 20/7 dẫn lời nghị sĩ Ali Aghazadeh Dafsari cho biết, máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ khi đang bay gần nhà máy làm giàu uranium Fordo ở miền trung Iran. Thời gian máy bay bị bắn hạ không được tiết lộ.

Nhà máy làm giàu uranium Fordo được xây dựng gần một khu quân sự nhằm bảo vệ nó trong trường hợp xảy ra tấn công. Iran chỉ thừa nhận về sự tồn tại của Fordo sau khi các cơ quan tình báo phương Tây phát hiện ra địa điểm này hồi tháng 9/2009.

Cơ sở Fordo được cho là nằm sâu 90m dưới một ngọn núi. Chính phủ Iran cho hay, nước này đang lên kế hoạch lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến tại Fordo để đẩy nhanh các hoạt động hạt nhân.

Một máy bay do thám của Mỹ. (Ảnh minh hoạ) 

Các chuyên gia hạt nhân Mỹ cảnh báo rằng bằng việc gia tăng cấp độ làm giàu và nguồn uranium làm giàu 20%, Iran có thể đạt tới khả năng “đột phá” cho phép nước này có thể chế tạo đủ uranium cấp độ vũ khí cho một quả bom nguyên tử.

Mỹ là một trong những nước phương Tây nghi ngờ mục tiêu làm giàu uranium nhằm phát triển vũ khí nguyên tử của Iran, đồng thời nhiều lần đề xuất Liên Hợp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt với nước này. Iran phủ nhận các cáo buộc trên, và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình.

Iran từng khẳng định bắn hạ các máy bay do thám Mỹ trong quá khứ. Hồi đầu tháng này, các quan chức quân sự Iran đã cho các chuyên gia Nga xem vài máy bay do thám của Mỹ bị nước này bắn hạ trong những năm gần đây.

Hiện chính phủ Mỹ chưa có phản ứng gì về tuyên bố kể trên.

Đỗ Hường
(theo Sina)

 

Bình luận
vtcnews.vn