Interpol ra lệnh bắt Gaddafi cùng con trai

Thế giớiThứ Sáu, 09/09/2011 10:20:00 +07:00

Ngày 9/9, Interpol ra lệnh bắt nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, con trai ông là Saif al-Islam và người đứng đầu cơ quan tình báo Abdullah al-Senussi.

Ngày 9/9, Interpol ra lệnh bắt nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, con trai ông là Saif al-Islam và người đứng đầu cơ quan tình báo Abdullah al-Senussi, Reuters loan tin.

Tổng thư ký Interpol, ông Ronald Noble tuyên bố: "Theo những gì mà trụ sở tổng thư ký Interpol được biết, Muammar Gaddafi là nhân vật đang lẩn trốn mà quốc gia ông ta mang quốc tịch cũng như ICC muốn bắt giữ để bắt ông ta chịu trách nhiệm về những cáo buộc hình sự nghiêm trọng đối với ông ta."

AFP thì dẫn tuyên bố của Interpol cho biết đã ra một "cáo thị đỏ" về việc bắt giữ ông Gaddafi cùng con trai
   

Đại tá Muammar Gaddafi 
Saifal-Islam và Giám đốc Cơ quan Tình báo Libi Abdullah al-Senussi, một ngày sau khi công tố viên Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICC) Luis Moreno-Ocampo đề nghị tổ chức này hỗ trợ.

 
Cụ thể, Interpol đã yêu cầu 188 nước thành viên "áp dụng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp nước mình đểgiúp ICC xác định nơi ở và bắt giữ ông Gaddafi." Giám đốc Interpol Ronald Noble cho rằng "cáo thị đỏ của Interpol sẽ hạn chế đáng kể khả năng ba nhân vật này vượt qua các đường biên giới quốc tế và là một công cụ hiệu quả giúp truy tìm và bắt giữ họ."
 
ICC cũng đã đưa ra các lệnh bắt hồi tháng 6 đối với ba người kể trên vì những cáo buộc tội ác chống lại loại người.

Ngày 8/9, kênh truyền hình Arrai TV có trụ sở tại Damascus (Syria) đã phát đi thông điệp của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, trong đó bác bỏ tin ông đã trốn sang nước láng giềng Niger, gọi đây là "sự lừa đảo và chỉ là một cuộc chiến tranh tâm lý."
 
Trong đoạn băng ghi âm, ông Gaddafi tuyên bố: "Họ chẳng còn gì khác ngoài việc dùng đến chiến tranh tâm lý và lừa đảo rằng đã nhìn thấy Gaddafi này trong đoàn xe chạy sang Niger."

Cũng theo Reuters, các nguồn tin an ninh Niger cùng ngày cho biết thêm một nhóm gồm 14 quan chức thuộc chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, đã tới thành phố miền Bắc Agadez của nước này.

Theo Tân Hoa xã, đài phát thanh Mosaique FM ngày 8/9 đưa tin cảnh sát Tunisia đã bắt giữ Tướng Khouildi Hamidi, một trong những trợ thủ thân cận nhất của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

TTXVN/Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn