Hong Kong thu giữ gần 1.000 tấn thịt đông lạnh tuồn lậu vào Trung Quốc đại lục

Thế giớiThứ Bảy, 30/11/2019 17:11:00 +07:00

Số thịt đông lạnh buôn lậu từ Hong Kong sang Trung Quốc bị hải quan đặc khu thu giữ từ đầu năm lên tới 976 tấn thịt với tổng trị giá 64 triệu USD.

Cơ quan hải quan Hong Kong hôm 28/11 thu giữ 540 tấn thịt đông lạnh và lòng bò tuồn lậu từ đặc khu này sang Trung Quốc đại lục. Lô hàng có nguồn gốc từ Mỹ, Canada, các quốc gia Nam Mỹ này có trị giá 5,4 triệu USD và sẽ tăng gấp đôi giá trị nều chúng được buôn lậu thành công sang đại lục. 

Hoạt động buôn lậu thịt đông lạnh của các băng đảng nhằm mục đích né khoản thuế quan 70% Trung Quốc áp lên thịt đông lạnh nhập khẩu từ Hong Kong và 25% Mỹ áp lên Trung Quốc cũng như qua mặt một số kiểm tra hàng hóa nhập khẩu nghiêm ngặt. 

thit lon

 Số thịt lợn bị hải quan Hong Kong thu giữ. 

Wong Ngar-lun, quan chức hải quan Hong Kong cho biết đây là trường hợp thứ 9 về buôn lậu thịt đông lạnh trong năm nay được ghi nhân. 

Tính cả vụ thu giữ hôm 28/11, số thịt đông lạnh buôn lậu bất thành bị hải quan Hong Kong phát hiện lên tới 976 tấn thịt với tổng trị giá lên tới 64 triệu USD. 

Con số này gấp 1,3 lần số lượng thịt đông lạnh mà cơ quan này tịch thu từ năm 2009 tới năm 2018. 

Vụ buôn lậu hôm 28/11 bị phát giác trong một hoạt động chống buôn lậu với sự tham gia của 150 nhân viên hải quan. Số thịt đông lạnh được xếp vào 18 thùng, chất lên 4 tàu cá tại khu Yau Ma Tei vào khoảng giờ ăn trưa. Mỗi tàu sẽ có 2 người điều khiển. 

Vào khoảng 15h30 chiều, một trong số các tàu di chuyển tới địa điểm đường phân giới giữa đặc khu hành chính Hong Kong và Trung Quốc đại lục 3,7 km. 2 người đàn ông nhảy khỏi thuyền, lên một tàu cao tốc chạy hướng về phía đại lục trước khi lực lượng hải quan Hong Kong áp sát. 

3 thuyền đánh cá còn lại bị chặn ở gần đảo Waglan và núi Davis trên đảo Hong Kong. 6 người dân địa phương trên 3 tàu bị bắt. 

Mỗi thuyền khi đó chở theo 2.000 hộp thịt đông lạnh. Số thịt này được tìm thấy trong hầm đựng hàng của tàu mà không có bất cứ thiết bị làm lạnh nào. Các điều kiện vệ sinh bảo quản cũng không tốt, có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người tiêu thụ. 

Giới chức hải quan Hong Kong tin rằng hoạt động chuyển lậu này đã diễn ra được hơn 1 tháng và vẫn đang tìm cách lần ra những kẻ cầm đầu đường dây này. 

Tính tới chiều 29/11, 6 người đàn ông vẫn đang bị giam giữ để thẩm vấn, không ai trong số họ bị buộc tội. Ở Hong Kong, nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa không được kiểm chứng sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 7 năm tù và nộp phạt. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn