Hơn nửa dân số thành phố Italy phải di tản để gỡ bom từ Thế chiến II

Thế giớiThứ Hai, 16/12/2019 07:45:00 +07:00

Thành phố Brindisi ở miền Nam Italy phải di tản 54.000 dân, tương đương hơn nửa dân số, để phá một quả bom từ Thế chiến II.

Báo Corriere della Sera của Italy mô tả hoạt động này là "cuộc di tản thời bình lớn nhất ở đất nước" vì hơn 54.000 cư dân đã buộc phải rời khỏi nhà trong vài giờ vào sáng 15/12, trong bán kính 1.617 mét từ nơi tìm thấy quả bom.

Sân bay thành phố, nhà ga, hai bệnh viện và nhà tù cũng đã bị đóng cửa. Hơn 200 tù nhân đã được chuyển đến nhà tù ở Lecce, cách đó 38 km.

Vào khoảng 13h (giờ địa phương), các nhà chức trách xác nhận rằng các chuyên gia đã tháo gỡ thành công ngòi nổ, dài 1 mét và chứa 40 kg thuốc nổ.

a-bomb-squad-inspect-the-wwii-bomb-in-brindisi-italian-armed-forces-15763453935351439741778

Kiểm tra quả bom còn sót lại từ Thế chiến thứ II ở thành phố Brindisi. (Ảnh: Reuters)

Ngày 16/12, các nhà chức trách cho biết họ sẽ đưa quả bom đến địa điểm hẻo lánh để phát nổ.

Quả bom của Anh, được phát hiện bởi các công nhân xây dựng vào ngày 2/11 trong quá trình tân trang tại một rạp chiếu phim, được cho là đã được thả xuống thành phố cảng vào năm 1941.

Theo Guardian, những quả bom chưa nổ vẫn còn là một vấn đề trên khắp Italy, đặc biệt gần biên giới với Áo, nơi được cho là chứa hầu hết số bom chưa được tìm thấy.

Tháng 8/1943, các lực lượng không quân Đồng minh đã thả 165 quả bom xuống Pompeii trong 9 cuộc không kích khác nhau. Vào tháng 7, báo Il Fatto Quotidiano của Italy đưa tin rằng ít nhất 10 quả bom chưa nổ từng được quân Đồng minh thả xuống vẫn ẩn giấu trong các nền tảng của khu khảo cổ học Pompeii.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Italy, hàng nghìn quả bom Chiến tranh Thế giới Thứ hai được tháo dỡ ở nước này mỗi năm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn