Hơn 1.000 người chụp ảnh khoả thân đòi quyền bình đẳng cho nữ giới

Thế giớiChủ Nhật, 31/03/2019 12:13:00 +07:00

Hơn 1.300 tình nguyện viên nam và nữ khỏa thân ham gia vào buổi chụp hình đòi quyền bình đẳng cho nữ giới của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Spencer Tunik.

Đám đông tập trung tại khu vực trung tâm thành phố Valencia, Tây Ban Nha hôm 30/3. Nhiếp ảnh gia Spencer Tunik, người lên ý tưởng cho buổi chụp hình cho biết sự kiện này được thực hiện để gây quỹ cho lễ hội văn hóa IntraMurs của Valencia.

5c9f84b8fc7e93fc2e8b4632

 Hàng nghìn người tham gia khỏa thân đòi quyền lợi cho phụ nữ ở Tây Ban Nha. (Ảnh: RT)

Những người tham gia chụp ảnh tại nhiều địa điểm. Trong các khuôn hình, nam giới sẽ ngồi xuống đất trong khi nữ giới đứng lên, một biểu tượng cho thấy phụ nữ đang đứng lên giành lấy quyền lợi cho mình. 

"Một câu chuyện trừu tượng xuyên suốt trong các bức ảnh mà chúng ta muốn nhắn nhủ là lời kêu gọi trao quyền cho phụ nữ và một khởi đầu mới", ông Tunick cho biết. 

Spencer Tunik là người đã tạo ra 90 tác phẩm nghệ thuật khỏa thân tại các trung tâm văn hóa trên khắp thế giới bao gồm Nhà hát Opera Sydney, Place des Arts ở Montreal, Mexico City và Sân vận động Ernst Happel ở Vienna.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn