Hàng chục chiến hạm Nga rời quân cảng chiến lược ở Syria

Thế giớiThứ Năm, 12/04/2018 17:06:00 +07:00

Hình ảnh được công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel công bố cho thấy Nga vừa di chuyển số lượng lớn chiến hạm ra khỏi quân cảng chiến lược Tartus tại Syria.

Theo hình ảnh của ISI, 11 tàu hải quân của Nga ở cảng Tartus rời đi và chỉ còn duy nhất một chiếc tàu ngầm Kilo ở lại. Hình ảnh này đối lập với cảnh tượng tấp nập tàu hải quân và tàu buôn neo đậu tại Tartus vào ngày thường với sự xuất hiện của khinh hạm Admiral Grigorovich, 2 tàu ngầm lớp Kilo, 1 tàu đổ bộ thuộc lớp Ropucha và nhiều tàu khác, theo ISI.

Capture

Ảnh vệ tinh ISI chụp lại trước và trong ngày 11/4.  

ISI suy đoán đây là bước đi quân sự mới nhất của Nga để ứng phó với khả năng Mỹ sẽ không kích Syria. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, Trung tướng Viktor Poznikhir, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga cho biết Nga hôm nay (12/4) bắt đầu triển khai thêm lực lượng quân đội tới thành phố Douma để đảm bảo an ninh, duy trì trật tự đồng thời hỗ trợ người dân địa phương.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn