Hàn Quốc điều tiêm kích chặn máy bay Trung Quốc xâm phạm vùng ADIZ

Thế giớiThứ Sáu, 27/07/2018 16:16:00 +07:00

Không quân Hàn Quốc hôm 27/7 cho biết đã điều động một chiến đấu cơ ngăn chặn máy bay quân sự của Trung Quốc xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này

Theo tuyên bố mới nhất của Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS), chiếc phi cơ của Trung Quốc đã bay hơn 4 giờ đồng hồ trong vùng ADIZ của Hàn Quốc sau khi di chuyển qua dải đá chim Leodo do Seoul kiểm soát nhưng Bắc Kinh lại đang tuyên bố chủ quyền. 

Không quân Hàn Quốc sau khi phát hiện đã triển khai máy bay chiến đấu để theo dõi và cảnh báo, yêu cầu máy bay Trung Quốc rời đi. 

93beae98-4abe-11e8-85b3-af25d27017e0_1280x720_175043

Hàn Quốc điều chiến cơ chặn máy bay Trung Quốc xâm phạm ADIZ. (Ảnh: SCMP)

Bắc Kinh hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Theo JCS, các máy bay Trung Quốc đã thực hiện các chuyến bay tương tự vào tháng 2, tháng 4 năm nay và ít nhất 2 lần vào năm 2017. 

Tháng 2/2018, Seoul đã triệu tập đại sứ Trung Quốc liên quan tới vấn đề này. Bắc Kinh sau đó khẳng định máy bay của họ thực hiện các chuyến bay phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế. 

ADIZ không phải là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý theo các quy ước quốc tế, nhưng việc Seoul mở rộng vùng này vào năm 2013 khiến Bắc Kinh tức giận vì chồng chéo lên một khu vực mà Trung Quốc mới tuyên bố chủ quyền là dải đá ngầm Leodo. 

Hồi năm 2013, Hàn Quốc đã cho xây dựng một trạm nghiên cứu hàng hải trên dải đá ngầm này nhằm theo dõi thời tiết và kiểm soát hoạt động hàng hải trong khu vực. 

Video: Nhật Bản điều chiến cơ thị uy máy bay Trung Quốc

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn