Hạm đội Biển Đen, những hình ảnh ấn tượng 200 năm qua

Thế giớiThứ Năm, 14/05/2015 08:12:00 +07:00

Cùng xem những bức ảnh ấn tượng về Hạm đội Biển Đen của Nga sau hơn 200 năm thành lập, phát triển.

Hoàng tử Potemkin Grigory được cho là người đã khai sinh Hạm đội Biển Đen tại thành phố Sevastopol, hôm 13/5/1783

Hoàng tử Potemkin Grigory được cho là người đã khai sinh Hạm đội Biển Đen tại thành phố Sevastopol, hôm 13/5/1783

Nga thời đó phải vật lộn chống lại đế chế Ottoman. Năm 1790, hải quân Nga dưới sự chỉ huy của Đô đốc Fyodor Ushakov đánh bại hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ tại trận chiến eo biển Kerch.

Nga thời đó phải vật lộn chống lại đế chế Ottoman. Năm 1790, hải quân Nga dưới sự chỉ huy của Đô đốc Fyodor Ushakov đánh bại hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ tại trận chiến eo biển Kerch.

Hạm đội Biển Đen từng tham chiến nhiều trận trong cuộc tranh giành giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Trong ảnh là chiến hạm của Hạm đội Biển Đen trong cuộc chiến tranh Vệ quốc năm 1942

Hạm đội Biển Đen từng tham chiến nhiều trận trong cuộc tranh giành giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Trong ảnh là chiến hạm của Hạm đội Biển Đen trong cuộc chiến tranh Vệ quốc năm 1942

Sau thất bại tại cuộc chiến ở Crưm, Nga bị tước quyền đặt căn cứ hải quân tại đây trong những năm 1853-1856. Lệnh cấm được dỡ bỏ năm 1871

Sau thất bại tại cuộc chiến ở Crưm, Nga bị tước quyền đặt căn cứ hải quân tại đây trong những năm 1853-1856. Lệnh cấm được dỡ bỏ năm 1871

Đầu thế kỷ 20, Hạm đội Biển Đen là một thế lực quân sự Nga ở phía Tây Nam. Biên chế lực lượng này có 177 chiến hạm và một đội tàu vận tải

Đầu thế kỷ 20, Hạm đội Biển Đen là một thế lực quân sự Nga ở phía Tây Nam. Biên chế lực lượng này có 177 chiến hạm và một đội tàu vận tải

Sau khi Crưm và Sevastopol đã bị chiếm đóng, hạm đội Biển Đen đã được tái triển khai tại Novorossiysk. Tháng 6/1918, hạm đội này tự đánh đắm toàn bộ tàu để tránh bị Đức bắt giữ

Sau khi Crưm và Sevastopol đã bị chiếm đóng, hạm đội Biển Đen đã được tái triển khai tại Novorossiysk. Tháng 6/1918, hạm đội này tự đánh đắm toàn bộ tàu để tránh bị Đức bắt giữ

Tháng 5/1920, chính quyền Xô Viết thành lập các hạm đội Biển Đen và Azov. Đến tháng 1/1935, Hạm đội lấy lại tên cũ là Hạm đội Biển Đen với sự tăng cường chiến hạm từ Hạm đội Baltic

Tháng 5/1920, chính quyền Xô Viết thành lập các hạm đội Biển Đen và Azov. Đến tháng 1/1935, Hạm đội lấy lại tên cũ là Hạm đội Biển Đen với sự tăng cường chiến hạm từ Hạm đội Baltic

Hạm đội Biển Đen đánh nhiều trận trong Thế chiến II, bảo vệ Odessa, Sevastopol, Novorossiysk, và Tuapse. Hạm đội đánh chìm tổng cộng 835 tàu chiến đối phương

Hạm đội Biển Đen đánh nhiều trận trong Thế chiến II, bảo vệ Odessa, Sevastopol, Novorossiysk, và Tuapse. Hạm đội đánh chìm tổng cộng 835 tàu chiến đối phương

Sau chiến tranh, Hạm đội Biển Đen chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới phía Nam của Liên Xô

Sau chiến tranh, Hạm đội Biển Đen chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới phía Nam của Liên Xô

Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1992, Hạm đội Biển Đen gần như được 'dùng chung' cho Nga và Ukraine. Năm 1997, hai hạm đội của hai nước được tách ra

Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1992, Hạm đội Biển Đen gần như được 'dùng chung' cho Nga và Ukraine. Năm 1997, hai hạm đội của hai nước được tách ra

Hạm đội Biển Đen hoạt động ở cả Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Hạm đội Biển Đen hoạt động ở cả Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

27/4/2010, Nga ký thỏa thuận thuê các cơ sở hải quân ở Crưm

27/4/2010, Nga ký thỏa thuận thuê các cơ sở hải quân ở Crưm

Năm 2010, Hạm đội Biển Đen trở thành một phần của quân khu phía Nam Nga

Năm 2010, Hạm đội Biển Đen trở thành một phần của quân khu phía Nam Nga

Đội nghệ sỹ của Hạm đội Biển Đen biểu diễn ở quảng trường Lenin, Simferopol

Đội nghệ sỹ của Hạm đội Biển Đen biểu diễn ở quảng trường Lenin, Simferopol

Biên chế Hạm đội Biển Đen gồm tàu ngầm chạy bằng diesel, tàu tên lửa, tàu chống ngầm và không quân hải quân, lực lượng trên bờ với tổng cộng 11.000 người phục vụ, 41 tàu chiến và 3 tàu ngầm.

Biên chế Hạm đội Biển Đen gồm tàu ngầm chạy bằng diesel, tàu tên lửa, tàu chống ngầm và không quân hải quân, lực lượng trên bờ với tổng cộng 11.000 người phục vụ, 41 tàu chiến và 3 tàu ngầm.

Năm 2020, Hạm đội Biển Đen sẽ có thêm 30 tàu chiến và 6 tàu ngầm Varshavyanka

Năm 2020, Hạm đội Biển Đen sẽ có thêm 30 tàu chiến và 6 tàu ngầm Varshavyanka

Bình luận
vtcnews.vn