Hai nước bị ông Trump công kích dữ dội ngay đầu năm 2018 trên Twitter

Thế giớiThứ Ba, 02/01/2018 12:35:00 +07:00

Iran và Pakistan là 2 quốc gia bị Tổng thống Trump nhắc đến trong dòng trạng thái đầu tiên được ông đăng tải trên Twitter trong năm 2018.

Trong khi nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Islamabad đáp trả hàng tỷ USD viện trợ của Mỹ không gì khác ngoài sự dối trá, ông cũng khẳng định Tehran đang thất bại ở mọi cấp độ.

"Mỹ ngờ nghệch khi tài trợ cho Pakistan hơn 33 tỉ USD trong hơn 15 năm qua trong khi thứ mà họ đưa lại cho chúng ta chẳng có gì khác ngoài sự dối trá và lừa lọc.

Họ nghĩ những nhà lãnh đạo của chúng ta là những kẻ ngốc. Họ cung cấp cho khủng bố, những kẻ chúng ta đang ráo riết trao lùng ở Afghanistan nơi trú ẩn", ông Trump viết trên Twitter. 

5a4a6055fc7e9343748b4567

Tổng thống Donald Trump.

Theo truyền thông Mỹ, Islamabad nhận 33 tỷ USSD tiền viện trợ từ Washington từ năm 2002, nhưng quan hệ giữa 2 quốc gia bắt đầu xáo trộn từ năm 2016. Bất đồng giữa Islamabad và Washington càng trở nên sâu sắc kể từ khi ông Trump lên nắm quyền.

Hồi tuần trước, New York Times dẫn nguồn tin thân cận khẳng định chính quyền Trump đang cân nhắc kế hoạch viện trợ 255 triệu USD cho Islamabad và sẽ chỉ chịu chi khi Pakistan làm nhiều hơn trong chiến dịch chống khủng bố.

Trước thông tin này cũng như tuyên bố của Tổng thống Trump, Pakistan khẳng định họ không cần viện trợ của Mỹ và tuyên bố khoản hỗ trợ tài chính từ Washington là quá ít ỏi. Islamabad cũng bác bỏ cáo buộc đang chứa chấp khủng bố.

Video: Tổng thống Trump chê những người tiền nhiệm hứa suông về Jerusalem

Khi mà cuộc tranh luận giữa Pakistan và ông Trump còn chưa kết thúc, Tổng thống Mỹ chuyển mục tiêu sang Iran khi nói rằng quốc gia này đang thất bại ở mọi cấp độ.

"Iran đang thất bại ở mọi cấp độ bởi những thỏa thuận mà họ đạt được dưới thời chính quyền Obama. Người Iran phải chịu cực khổ nhiều năm qua. Họ khát khao thức ăn và tự do. Cùng với quyền con người, sự giàu có của Iran đang bị tước bỏ. Đến lúc phải thay đổi", ông Trump đăng tải dòng trạng thái trên Twitter nửa giờ sau dòng tweet công kích Pakistan.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra những bình luận tương tự sau khi nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát ở Tehran cuối tuần trước.

Đáp trả lại những bình luận này, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Mỹ không có tư cách để hành động như thể đang bảo vệ quyền lợi cho người Iran khi mà Washington luôn gọi họ là những kẻ khủng bố.

“Người đàn ông Mỹ này, người hôm nay cảm thông với người dân chúng ta, quên rằng ông ta từng gọi Iran là quốc gia khủng bố vài tháng trước đó. Người đàn ông này không có quyền cảm thông với người Iran”, ông Rouhani nhấn mạnh.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn