Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump trong tuần này?

Thế giớiThứ Hai, 09/12/2019 06:54:00 +07:00
(VTC News) -

Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ có thể sẽ bỏ phiếu trong tuần này về các điều khoản luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler cho biết hôm 8/12, Hạ viện sẽ không quyết định các điều khoản luận tội cụ thể sau phiên điều trần hôm 9/12 để xem xét các bằng chứng được thu thập trong cuộc điều tra luận tội ông Trump.

"Dự thảo các điều khoản luận tội đang được soạn thảo", Nadler nói với CNN. "Nhưng thực tế là chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định nào về các điều khoản luận tội cho đến sau phiên điều trần hôm 9/12".

Trong khi đó, trao đổi với NBC, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết các điều khoản luận tội sẽ được đưa ra thảo luận tại hội thảo vào cuối tuần này.

Khi được phóng viên CNN hỏi liệu các nhà lập pháp có thể bỏ phiếu trong tuần này không, ông Nadler cho biết "điều đó là có thể".

Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump trong tuần này? - 1

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler (Ảnh: CNN)

Theo lịch trình, Hạ viện sẽ tổ chức phiên điều trần công khai vào hôm 9/12 để xem xét các bằng chứng thu thập được trong cuộc điều tra. Trong khi đó, đảng Cộng hòa kêu gọi một ngày kiểm tra bằng chứng, cho rằng cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi phạm tội bị cáo buộc.

Ủy ban Tư pháp tập trung vào hai điều khoản luận tội có thể buộc tội tổng thống là lạm quyền trong các giao dịch với Ukraine và cản trở Quốc hội vì từ chối hợp tác với các ủy ban điều tra. Đảng Dân chủ cũng có thể soạn thảo một điều khoản thứ ba với cáo buộc cản trở công lý, dựa trên báo cáo của cựu luật sư đặc biệt Robert Mueller, về nghi vấn sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Sau kết quả điều trần, Ủy ban Tư pháp sẽ trình báo cáo tổng hợp ra Hạ viện. Tại đây, chỉ cần đa số thành viên Hạ viện đồng ý thì Tổng thống Trump sẽ chính thức bị luận tội. Theo trình tự, khi có quyết định luận tội của Hạ viện, hồ sơ sẽ được chuyển lên Thượng viện để xét xử. Thượng viện khi đó trở thành một toà án đặc biệt. Tại đây, một tổng thổng chỉ bị tuyên là có tội khi có ít nhất 2/3 tổng số thượng nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý.

Cuộc điều tra luận tội được khởi xướng vào tháng 9. Trọng tâm là xác định liệu ông Trump có lạm dụng quyền lực của văn phòng để buộc Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Dân chủ để chạy đua với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 hay không.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn