Giàn khoan Hải Dương 981 đang khoan dầu ở Myanmar

Thế giớiChủ Nhật, 08/03/2015 08:57:00 +07:00

Trang mạng bằng tiếng Trung Quốc Duowei nói giàn khoan Hải Dương 981 đang thăm dò dầu khí theo lời mời của chính phủ Myanmar.

(VTC News) - Trang mạng bằng tiếng Trung Quốc Duowei nói giàn khoan Hải Dương 981 đang thăm dò dầu khí theo lời mời của chính phủ Myanmar.

Duowei News dẫn nguồn tin Cơ quan dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC) nói giàn khoan Hải Dương 981 đang thăm dò ở độ sâu 5.000m ở ngoài khơi Myanmar. Khu vực này được Myanmar gọi là biển Andaman.
Độ sâu này cũng là mức tối đa được ghi nhận từ trước đến nay của Hải Dương 981, theo Duowei News.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc 
Hải Dương 981, hiện do Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNCC) thuê vận hành với giá 1 tỷ USD. Chính quyền Myanmar được nói là đã mời Trung Quốc khoan thăm dò ở ba lô dầu được gọi là AD-1, AD-6 và AD-8.
Duowei News dẫn số liệu từ Trung Quốc nói từ những năm 1970, ba nước Việt Nam, Philippines và Indonesia đã từng làm việc với 200 công ty năng lượng, khai thác khoảng 1.400 giếng dầu ở Biển Đông. Việc này được cho là 'khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận'.
Trung Quốc hiện vẫn ngoan cố với yêu sách đường 9 đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò bao trùm hơn 80% diện tích Biển Đông nhưng không đưa ra được bất cứ cơ sở pháp lý nào.
Tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt sâu trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam khiến dư luận quốc tế phẫn nộ. 
Đến tháng 7/2014, Trung Quốc rút giàn khoan trước sự phản ứng kiên quyết của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc tuyên bố 'hoàn thành nhiệm vụ' trước thời hạn và phát hiện trữ lượng dầu lớn ở khu vực Hoàng Sa - thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Văn Việt (Theo WantChinaTimes)
Bình luận
vtcnews.vn