Đột quỵ, Tổng thống Uzbekistan qua đời ở tuổi 78

Thế giớiThứ Bảy, 03/09/2016 06:30:00 +07:00

Tổng thống đầu tiên của Uzbekistan, ông Islam Karimov sinh ngày 30/1/1938 vừa qua đời ở tuổi 78 sau khi nhập viện vì đột quỵ.

Năm 1983, ông Islam Karimov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính của Uzbekistan. Từ tháng 6/1989 ông là Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Uzbekistan.

Ngày 24/3/1990 ông được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Uzbekistan. Ngày 31/8/1991 ông Karrimov tuyên bố nước Cộng hòa Uzbekistan độc lập.

Ngày 29/12/1991, trong cuộc tổng tuyển cử toàn quốc, ông Islam Karimov được bầu làm tổng thống của Uzbekistan.

Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov

Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov

Đến ngày 26/3/1995, theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý, nhiệm kỳ tổng thống của ông Karimov đã được mở rộng đến năm 2000. Năm 2000, ông Karrimov được bầu làm người đứng đầu nhà nước trong thời hạn 7 năm.

7 năm sau, ông tái đắc cử chức vụ tổng thống Uzbekistan vào ngày 23/12/2007.

Trong cuộc bầu cử ngày 29/3/2015, ông được 90,39% cử tri bầu chọn  và ngày 10/4/2015 ông Karimov lần nữa tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Ngày 28/8/2016, trong thông báo đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin ông Karimov đột quỵ, nội các Uzbekistan cho biết ông Karimov phải nhập viện.

24 giờ sau, con gái của ông là Lola Karimova xác nhận trên trang Facebook rằng cha cô bị xuất huyết não và đang được chăm sóc trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, sau 26 năm giữ chức vụ Tổng thống, ông Islam Karimov đã qua đời vào ngày 2/9/2016.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn