Đối thoại giữa Nga và NATO còn ít hơn cả thời Chiến tranh Lạnh

Thế giớiThứ Hai, 15/04/2019 08:28:00 +07:00

Tướng Mỹ bày tỏ quan ngại về việc NATO hiện không còn hiểu Nga như trước.

Trả lời phỏng vấn của tờ Associated Press, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối cao quân đồng minh NATO ở châu Âu, Tướng Curtis Scaparotti, cho rằng Nga và các nước phương Tây cần duy trì liên lạc chặt chẽ hơn để hiểu rõ hơn về ý định của nhau.

1

 Quân đội NATO. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo ông, một cuộc đối thoại không đủ tích cực giữa các cường quốc hoàn toàn có thể dẫn đến một cuộc đối đầu vũ trang.

Tướng Mỹ tuyên bố: “Trong thời Chiến tranh Lạnh, chúng tôi hiểu những tín hiệu của nhau. Chúng tôi có những trao đổi. Còn bây giờ, tôi e rằng chúng ta không biết về họ (Nga) được như hồi đó”.

Theo ông Scaparotti, giao tiếp và tương tác giữa các bên là một “phần quan trọng của việc kiềm chế căng thẳng”. Đồng thời, vị tướng Mỹ tin rằng “việc biết được tiềm năng và ý định của kẻ thù có thể giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột”.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối cao quân đồng minh NATO ở châu Âu đưa ra giải pháp: “Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta cần liên lạc nhiều hơn với Nga. Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng ta có thể hiểu nhau và tại sao chúng ta phải làm những điều đang làm”.

Ông Scaparotti kết luận rằng sự tương tác đó không nhất thiết là phải quá nhiều.

Tường Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn