Điều chưa biết về kẻ bắt giữ con tin ở Sydney

Thế giớiThứ Hai, 15/12/2014 09:18:00 +07:00

Truyền thông Australia khẳng định cảnh sát đã biết rõ về tay súng này, nhưng không tiết lộ danh tính của đối tượng.

(VTC News) - Truyền thông Australia khẳng định cảnh sát đã biết rõ về tay súng này, nhưng không tiết lộ danh tính của đối tượng. 

Nhà báo Chris Reason quan sát tiệm cafe từ tòa nhà của kênh truyền hình Channel 7 đối diện tiệm cafe miêu tả, tay súng râu ria xồm xoàm, mặc một cái áo trắng, đội mũ lưỡi trai đen và mang một khẩu súng ngắn.
Chân dung kẻ bắt cóc chụp qua cửa sổ tiệm cafe 
Có lúc hắn bỏ mũ ra và thấy quấn quanh đầu một dải băng đen viết chữ Ả rập màu trắng. Cảnh sát đang điều tra thông tin kẻ bắt cóc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội của các con tin để đòi gặp Thủ tướng Australia Tony Abbott.
Trong khi đó, truyền thông Australia khẳng định cảnh sát đã biết rõ về tay súng này, nhưng không tiết lộ danh tính của đối tượng. Năm con tin trốn thoát khỏi quán cafe cho biết đối tượng bắt cóc cảnh báo đã đặt 2 quả bom trong quán cafe và 2 quả bom khác tại 2 địa điểm ở trung tâm Sydney. 
Chính phủ cũng đã triệu tập một cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo một vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Australia trong những tháng tới.
Vụ bắt cóc con tin xảy ra hồi 9h45 sáng 15/12 (theo giờ địa phương, tức 5h45 giờ Việt Nam) tại quán cafe Lindt Chocolat trên phố Martin Place, trung tâm Sydney. 
Video bắt cóc con tin ở Sydney:
Phó Chỉ huy cảnh sát bang New South Wales Catherine Burns cho biết hiện còn "chưa đến 30 con tin" bị giữ bên trong quán, song không nêu con số chính xác. Không có dấu hiệu cho thấy các con tin bị hãm hại.
Một quan chức chống khủng bố hàng đầu của Australia cho biết, kẻ vũ trang bắt cóc con tin ở Sydney dường như không hành động một mình.
Chuyên gia này khẳng định, kẻ thực hiện vụ khủng bố ở Sydney khó hành động một mình và vụ tấn công là sản phẩm của một kết hoạch được lên cẩn trọng nhằm mục đích gây chú ý nhất. 
Đây là hành động rất đáng lo ngại vì kẻ thực hiện vụ khủng bố dường như là một người đứng tuổi. Nó cho thấy đây khó là hành động bột phát.
Giáo sư Greg Barton, từ Đại học Monash, cho biết cuộc tấn công dường như đã được lên kế hoạch cẩn thận nhằm gây chấn động mạnh nhất. 
Kẻ thực hiện vụ bắt cóc cũng hành động bài bản và rất bình tĩnh. Quán cafe Lindt nằm đối diện một đài truyền hình của Australia nên việc treo lá cờ màu đen có chữ Arab sẽ nhanh chóng được cả thế giới chú ý. 
"Kẻ thực hiện vụ tấn công có khả năng là thành viên của một mạng lưới khủng bố ở trong hoặc ngoài Australia. Sẽ bớt đáng quan ngại hơn nếu kẻ tấn công là một người đàn ông trẻ tuổi bột phát và hành động không có mục đích. Một người trung niên sẽ khiến mọi yếu tố trở nên nguy hiểm hơn", giáo sư Barton khẳng định.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn