Đi neo thuyền chống bão, người đàn ông Philippines bị cá sấu ăn thịt

Thế giớiChủ Nhật, 24/12/2017 15:39:00 +07:00

Người đàn ông không may bị cá sấu ăn thịt khi đang tìm cách neo đậu thuyền của mình về nơi an toàn trước khi cơn bão Tembin ập tới, càn quét Philippines.

Theo Daily Mail, Abdulsalam Binang Amerhasan, 53 tuổi, bơi xuống sông dưới trời mưa hôm 21/12 để buộc lại con thuyền của mình đang neo đậu ở phía Tây đảo Palawan. Vào thời điểm này, mực nước đang dâng lên cao do mưa lớn.

Một giờ sau khi Amerhasan đi, vợ ông không thấy ông trở lại nên nhờ hàng xóm tìm kiếm chồng. Hàng chục người mất gần một ngày đêm, tìm kiếm dọc bờ sông cho tới khi bàng hoàng phát hiện xác nạn nhân đang bị một con cá sấu cắn xé.

4789B0E800000578-0-image-a-127_1514038654372

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh: AP) 

Cảnh sát không cung cấp chi tiết vụ việc thương tâm này nhưng đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tháng qua, một người dân sống trên đảo Palawan bị cá sấu ăn thịt.

Hồi tháng trước, một bé gái 12 tuổi bị cá sấu kéo đi khi đang đi lấy nước cùng anh chị em mình trong rừng. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của cô bé.

Theo các con số mới nhất được cập nhật hôm 24/12, hơn 200 người thiệt mạng và 160 mất tích sau khi bão Tembin đổ bộ vào phía nam Philippines hôm 22/12, gây lũ quét và lở đất.

Hơn 70.000 người dân ở đảo Mindanaom, hòn đảo lớn thứ hai ở Philippines phải sơ tán khi chính quyền địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tuy nhiên, theo các quan chức Philippines, nhiều người dân vẫn bỏ qua cảnh báo của giới chức, tự ý ra biển dẫn tới nhiều trường hợp bị nước cuốn trôi hoặc hy hữu là bị cá sấu ăn thịt anh Amerhasan. Một ngôi làng thậm chị còn bị chôn vùi vì lở đất.

Video: Lũ quét nghiêm trọng ở hòn đảo Philippines sau bão

Cơn bão khiến hơn 6.000 hành khách bị mắc kẹt tại nhiều cảng trên khắp Philippines. Ít nhất 21 chuyến bay tại sân bay quốc tế ở thủ đô Manila cũng đã phải hủy bỏ.

Nằm trên khu vực vành đai Thái Bình Dương, Philippines là một trong số các quốc gia phải hứng chịu bão nhiều nhất trên thế giới đặc biệt là các siêu bão nhiệt. Mỗi năm quốc gia này phải gồng mình đối phó với khoảng 20 cơn bão tuy nhiên 20 triệu người sinh sống trên hòn đảo Mindanao hiếm khi phải chịu ảnh hưởng. 

Tuần trước, 46 người thiệt mạng tại miền trung Philippines cũng do bão đổ bộ. Năm 2013, cơn siêu bão Haiyan khiến gần 8.000 người chết và khoảng 200.000 người mất nhà.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn