Đao phủ IS công khai hành quyết man rợ các 'gián điệp Syria'

Thế giớiThứ Bảy, 20/10/2018 16:36:00 +07:00

Các tay đao phủ IS hành quyết các "gián điệp Syria" trong cùng khu vực chúng bắt cóc 700 con tin ở tỉnh Deir ez-Zor, phía Đông Syria.

Hình ảnh được Daily Mail đăng tải mới đây cho thấy 5 tù nhân được cho là thành viên Lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn, quỳ trước mặt những tên đao phủ đeo mặt nạ ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria trước khi bị bắn vào đầu.

Một bức ảnh khác cho thấy một đứa trẻ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh hành quyết ghê rợn. 

5194940-0-image-a-3_1539943525427

Các tù nhân quỳ trước mặt các tay súng bịt mặt. (Ảnh: Daily Mail) 

5194942-0-image-a-4_1539943531296

Một đứa trẻ chứng kiến màn hành quyết ghê rợn. (Ảnh: Daily Mail) 

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu hôm 18/10 từng cho biết IS đang bắt giữ gần 700 con tin bao gồm một số công dân Mỹ và châu Âu tại Syria và đe doạ sẽ giết 10 người mỗi ngày.

“Những kẻ khủng bố IS đã mang đến tối hậu thư và đưa ra những yêu cầu nhất định, đe dọa bắn 10 người mỗi ngày. Điều này thật khủng khiếp, đó là một thảm họa", nhà lãnh đạo Nga nói, cho biết các con tin đang bị giam giữ tại một khu vực nào đó ở phía Nam sông Euphrates, Syria.

Tổng thống Putin cho biết có một số công dân Mỹ và châu Âu trong nhóm con tin. Dù vậy ông không nói rõ yêu cầu của những kẻ khủng bố trong tối hậu thư là gì.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin IS đã bắt giữ 700 người, trong đó có 130 gia đình tại một trại tị nạn trong khu vực do Mỹ và đồng minh kiểm soát ở tỉnh Deir al-Zor hôm 13/10 trước khi đưa họ tới thị trấn Hajin, phía nam Deir ez-Zor.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ tỏ hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Putin, nói rằng không thể xác thực được khẳng định này của nhà lãnh đạo Nga. 

"Chúng tôi không có thông tin về số lượng các con tin IS bắt giữ như tuyên bố của Tổng thống Putin và chúng tôi hoài nghi tính chính xác của các con số", phát ngôn viên Lầu Năm Góc - đại tá Sean Robertson nói trong một tuyên bố.

Trong một diễn biến liên quan, IS mới đây đã thả 6 trong số 27 con tin mà chúng bắt giữ trong một vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 7 tại tỉnh Sweida của Syria để hoán đổi tù nhân đang bị Damascus giam giữ và lấy tiền chuộc. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn