Đàm phán cấp cao liên Triều Tiên bị hủy bỏ

Thế giớiThứ Tư, 12/06/2013 06:56:00 +07:00

Cuộc hội đàm cấp cao liên Triều, dự kiến sẽ được tổ chức tại Seoul ngày 12/6, đã bị hủy bỏ do bất đồng về cấp bậc của trưởng đoàn đàm phán.

Cuộc hội đàm cấp cao liên Triều, dự kiến sẽ được tổ chức tại Seoul ngày 12/6, đã bị hủy bỏ do bất đồng về cấp bậc của trưởng đoàn đàm phán. 

Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/6, cho biết bất đồng nổi lên sau khi hai miền Triều Tiên trao đổi danh sách đoàn đàm phán 5 thành viên của mỗi bên tại làng đình chiến  Panmunjom.
đàm phán liên triều bị hủy bỏ
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất của Hàn Quốc Kim Hyung-suk nói tại một cuộc họp báo 

Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên ngay lập tức phàn nàn về những gì họ tin là cấp thấp của trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc và sau đó hủy bỏ cuộc họp.
"Miền Bắc Triều Tiên đe dọa hủy cuộc họp, trừ khi miền Nam cử một bộ trưởng làm trưởng đoàn đàm phán”, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Kim Hyung-suk nói tại một cuộc họp báo.
Hàn Quốc ban đầu đã đề xuất cử Bộ trưởng thống nhất Ryoo Kihl-jae làm trưởng đoàn,  với điều kiện Triều Tiên sẽ cử một quan chức có cấp bậc tương tự như Kim Yang-gon, lãnh đạo Ban Mặt trận Thống nhất của Đảng Lao động cầm quyền. Thế nhưng,  trưởng đoàn Triều Tiên lại là  Kang Ji-yong, một giám đốc của Ban thư ký của Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK)
Sau đó,  Hàn Quốc đề xuất cử Thứ trưởng Bộ trưởng Thống nhất Kim Nam-shik là trưởng đoàn đàm phán. Các quan chức Hàn Quốc lưu ý rằng trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên còn thấp hơn trưởng đoàn Hàn Quốc tới hai bậc.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lên án hành động nói trên của Triều Tiên là không thích hợp, không tôn trọng lẫn nhau vì Bình Nhưỡng “không bao giờ gửi một quan chức cấp thấp như vậy đến nước khác hoặc tham dự một hội nghị quốc tế”. 
Giới chuyên gia cho rằng các cuộc đàm phán được dàn xếp vội vàng, trong khi hai miền Triều Tiên thậm chí còn chưa nhất trí về chương trình nghị sự.

Theo Kiến thức

Bình luận
vtcnews.vn