Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt với tội danh tham nhũng

Thế giớiThứ Năm, 22/03/2018 22:07:00 +07:00

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt ngày 22/3 với tội danh tham nhũng.

Tòa án Trung ương Seoul phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 22/3 với tội danh hối lộ, tham ô, trốn thuế và các cáo buộc khác. Ông Lee Myung-bak từng đảm nhận chức vụ Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2013.

Lee Myung Bak

 Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. (Ảnh: Sputnik)

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trở thành cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 4 bị bắt giữ vì tội danh này.

Ngày 31/3/2017, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt với hàng loạt cáo buộc tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật quốc gia. Trước khi bị bắt giữ, bà Park Geun-hye bị Tòa àn Hiến pháp Hàn Quốc phế truất khỏi chức vụ tổng thống.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Hàn Quốc
Bình luận
vtcnews.vn