Cựu quan chức CIA: Lãnh đạo Kim Jong-un nói dự định từ bỏ hạt nhân vì các con

Thế giớiThứ Bảy, 23/02/2019 12:06:00 +07:00

Nhà lãnh đạo Triều Tiên từng Kim Jong-un nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông dự định từ bỏ chương trình hạt nhân vì các con của mình, một cựu quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ.

Theo ông Andrew Kim, cựu Giám đốc Trung tâm phái bộ Triều Tiên của CIA, ông Kim đã chia sẻ điều này trong chuyến thăm tới Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ vào tháng 4/2018. Mục tiêu chuyến công du của ông Pompeo khi đó là để xác nhận liệu Triều Tiên có thực sự mong muốn phi hạt hóa hay không. 

"Chúng tôi đặc biệt là ông Pompeo đã hỏi Chủ tịch Kim rằng: Ông có thực sự có ý định phi hạt nhân hóa hay không? Và ông ấy trả lời rằng: Ông biết đấy tôi cũng là một người cha, một người chồng, tôi có con nhỏ và tôi không muốn những đứa con của mình phải mang vũ khí hạt nhân bên cạnh để sống suốt cuộc đời", ông Kim tiết lộ. 

Mike-Pompeo-Kim

 Ông Kim Jong-un tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ mike Pompeo. (Ảnh: White House)

Cũng theo ông Kim, trong cuộc họp diễn ra cách đây hơn 1 năm, nhà lãnh đạo Triều Tiên không chỉ xác nhận ý định từ bỏ ý định phi hạt nhân mà còn nhấn mạnh sự cần thiết trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ - Triều để xây dựng lòng tin trước khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hại nhân. 

Tiết lộ của cựu quan chức CIA được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Hà Nội. 

Một quan chức của Mỹ mới đây tiết lộ với CNN rằng các ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong cuộc gặp lần này là cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Quan chức này nói thêm rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ đưa ra những kết quả tích cực nếu Bình Nhưỡng tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa để thuyết phục ông Kim. 

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là sẽ tới Hà Nội với hy vọng thuyết phục Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng cũng như tiến tới một tuyên bố chung kết thúc chiến tranh Triều Tiên. 

Giới quan sát thì kỳ vọng cuộc gặp lần này của lãnh đạo Mỹ-Triều có thể giúp 2 bên đi tới một thỏa thuận rõ ràng, đột phá hơn thỏa thuận đạt được ở Singapore hồi tháng 6/2018 vốn bị đánh giá là khá mơ hồ và thiếu các cam kết ràng buộc. 

Lịch trình của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều chưa được công bố nhưng nguồn tin của Bloomberg nói rằng ông Trump và ông Kim sẽ có cuộc gặp riêng, chỉ có phiên dịch được tham dự, tương tự với kịch bản ở Singapore tháng 6/2018. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn