Cuộc sống ít người biết của gia đình Obama sau khi rời Nhà Trắng

Thế giớiChủ Nhật, 05/02/2017 15:15:00 +07:00

Gia đình Obama sẽ quay lại thủ đô Washington để bắt đầu cuộc sống "dân thường" và người dân sẽ có nhiều cơ hội bắt gặp họ trong những hoàn cảnh bình dị.

Sau chuyến du lịch 2 tuần tại Palm Springs và đảo quốc Virgin thuộc Anh, vợ chồng Barack và Michelle Obama đã trở về Washington D.C., nơi họ sẽ bắt đầu cuộc sống “hậu Nhà Trắng”.

Trong khi hầu hết cựu tổng thống rời thủ đô nước Mỹ trên chuyến bay lần cuối cùng với chiếc Air Force One, nhà Obama chọn ở lại thủ đô Washington để cô con gái Sarah, 15 tuổi, có thể hoàn tất chương trình học tại trường Sidwell Friends School.

Cuoc song 'hau Nha Trang' cua gia dinh Obama hinh anh 1

Vợ chồng Obama tạm biệt khi bước lên chuyên cơ Air Force One rời thủ đô Washington hôm 20/1. Ảnh: Reuters. 

Nhà có 9 phòng ngủ

Họ thuê một căn nhà kiểu Tudor bằng gạch rộng 760 m2 tại khu Kalorama sang trọng ở thủ đô Washington. Hàng xóm của họ bao gồm một cựu nghị sĩ quốc hội, đại sứ Pháp và vợ chồng Ivanka Trump - Jared Kushner.

Được xây năm 1928, căn nhà có 9 phòng ngủ, một phòng khách và phòng ăn thoáng đãng, một phòng giải trí hoàn chỉnh nằm dưới lầu và một nhà phụ (với bếp, phòng tắm và cửa ra vào riêng). Các nhân viên chuyển nhà đã đưa đồ đạc của gia đình Obama vào căn nhà mới ngay trước lễ nhậm chức của tân tổng thống hôm 20/1.

Thay vì mua một căn nhà mới, gia đình Tổng thống Obama thuê một biệt thự cao cấp ở thủ đô Washington D.C với diện tích 760m2 với nhiều tiện ích.

Ngài cựu tổng thống dự định viết một cuốn sách và bắt đầu gầy dựng Quỹ Obama trong thời gian làm việc cho Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới. Song ông và cựu đệ nhất phu nhân sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Vậy người dân Washington có thể bắt gặp họ ở đâu?

Video: Ngày đầu tiên làm dân thường của ông Obama

Quanh khu phố

Khu Kalorama chủ yếu là khu dân cư, nhưng chỉ thêm vài bước đến công viên Woodley, khu Adams Morgan, bùng binh Dupont và khu Georgetown, nơi ngập tràn các nhà hàng và quán cà-phê địa phương ấm cúng.

Bà Michelle từng ăn lót dạ trước bữa trưa tại nhà hàng Open City vào năm 2014. Đây là nơi phục vụ các món ăn sáng mở cửa cả ngày và cà phê dùng kèm bánh quy hình các con vật.

Vợ ông Obama, người tự gọi mình "giống một người mua sắm tại Target hơn", cũng rất thích đi siêu thị. Cựu đệ nhất phu nhân từng được bắt gặp đang mua sắm tại một cửa hàng của hệ thống bán lẻ này ở ngoại ô Washington vào năm 2011.

Cuoc song 'hau Nha Trang' cua gia dinh Obama hinh anh 2

 Bà Michelle Obama đi mua sắm tại một cửa hàng Target hồi năm 2011. Ảnh: AP.

Gia đình Obama từng tham gia vào thách thức “phòng đào thoát” khi đi nghỉ tại Hawaii. Nếu họ muốn trải nghiệm lại, gần bùng binh Dupont có một nơi để chơi trò này là Great Escape Room (tạm dịch: Phòng Đào thoát Vĩ đại).

Trong khi đó, những con thú cưng của nhà Obama sẽ không thể lang thang quanh Bãi cỏ phía Nam (ở Nhà Trắng) được nữa. Liệu Bo và Sunny có đến công viên Mitchell, nơi chỉ cách ngôi nhà mới 12 phút đi bộ?

Các nhà hàng của Jose Andres

Nhà Obama là fan hâm mộ lớn của đầu bếp Jose Andres và các cửa hàng của ông. Vị đầu bếp từng đến Nhà Trắng dự buổi tiệc cuối cùng trước khi ông Obama mãn nhiệm hồi tháng 1.

Năm 2015, cựu tổng thống đã trao cho ông Andres Huy chương Nhân văn Quốc gia khi vị đầu bếp tiến hành cuộc chiến pháp lý nổi tiếng với ông Donald Trump khi đó đang là ứng viên tổng thống. Ông Andres muốn đưa nhà hàng của ông ra khỏi khách sạn Trump International tại Washington.

Cuoc song 'hau Nha Trang' cua gia dinh Obama hinh anh 3

Nhà hàng Oyamel Cocina Mexicana là một trong những địa điểm yêu thích của cựu Tổng thống Obama. Ảnh: latin-e.com. 

Obama thích món salad bơ tại nhà hàng Oyamel Cocina Mexicana, trong khi bà Michelle từng ăn tối tại Zaytinya, nhà hàng chuyên món Địa Trung Hải của đầu bếp Andres. Bà cũng được cho là rất thích món cải brussel và cocktail "dirty martini". Vợ chồng cựu tổng thống từng kỷ niệm lễ Tình nhân tại Minibar vào năm 2013.

Có lẽ họ sẽ ghé qua Beefsteak, địa điểm bán thức ăn chay nhanh của Andres. Nơi này chỉ cách nhà mới hơn 1,5 km và họ có thể gọi một số món mang về.

Các phòng gym cao cấp

Bạn muốn một cánh tay săn chắc như bà Michelle Obama? Vậy thì bạn phải tập thể thao. Cựu đệ nhất phu nhân được cho là fan hâm mộ của môn luyện tập toàn bộ cơ thể sử dụng máy căng cơ tùy chỉnh gọi là "Sweatlana". Thủ đô Washington có 5 địa điểm có thể tập luyện.

Bà cũng đến tập cardio tại 4 địa điểm của SoulCycle. Người dân Washington thường bắt gặp bà khi họ đến tập luyện. Bà cũng sắp xếp các buổi luyện tập riêng ngoài khung giờ bình thường.

Sân golf

Khi còn tại chức, ông Obama rất thích chơi golf và rõ ràng là ông sẽ tiếp tục sở thích của mình. Việc ông có tham gia một câu lạc bộ hay không vẫn chưa rõ nhưng câu lạc bộ golf Đồng quê Woodmont tại Rockville, Maryland, nơi ông nhiều lần đến chơi, đã gửi thư mời gia nhập đến cựu tổng thống.

Cuoc song 'hau Nha Trang' cua gia dinh Obama hinh anh 4

Ông Obama chơi golf tại câu lạc bộ Farm Neck ở Massachusetts tháng 8/2016. Ảnh: AFP/Getty.  

“Barack Obama có thể chơi golf ở bất kỳ nơi nào ông muốn”, một nguồn tin nói với CNN.

Người này cho biết thêm rằng hiện ông Obama vẫn chưa vội tham gia nơi nào. “Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ dành thời gian cho việc này".

Trong khi đó, bạn có thể bắt gặp ông ở các sân golf khác nơi ông từng chơi trong khu vực: sân golf ở căn cứ không quân Andrews, sân golf Fort Belvoir tại Virginia hay câu lạc bộ TPC Potomac và Đồng quê Columbia tại Maryland.

Sự kiện cộng đồng

Nhà Obama từng tham gia vô số dự án phục vụ cộng đồng và xem ra các hoạt động xã hội của gia đình này sẽ tiếp diễn.

Vợ chồng Obama đã ghé qua một trường tiểu học địa phương để trồng một khu vườn và phát sách vào một trong những ngày cuối cùng của họ ở Nhà Trắng. Họ đã phân phát thực phẩm cùng tổ chức thiện nguyện Martha's Table.

Bà Michelle từng cùng phu nhân cựu phó tổng thống Joe Biden và bạn đời các nghị sĩ quốc hội khác tham gia các hoạt động của tổ chức Capital Area Food Bank (Ngân hàng Thức ăn Khu vực Thủ đô). Hàng năm, họ vẫn phục vụ bữa tối lễ Tạ ơn cho các cựu binh tại Trung tâm An dưỡng Quân đội và những người vô gia cư.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn