Cuba ra luật cấm dùng tên cố lãnh tụ Fidel Castro đặt tên đường phố, danh hiệu

Thế giớiThứ Năm, 29/12/2016 10:14:00 +07:00

Quốc hội Cuba vừa thông qua luật không dùng tên cố lãnh tụ Fidel Castro đặt cho các đường phố, khu vực công cộng hay các danh hiệu, thể theo nguyện vọng của ông trước khi qua đời.

Theo Reuters, khi còn sống Fidel Castro luôn nói ông không thích chủ nghĩa sùng bái cá nhân.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Raul Castro, em trai ông Fidel nói: "Tinh thần chiến đấu của ông sẽ còn mãi trong tâm thức của những người làm cách mạng ở Cuba, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

cuba

Hình ảnh cố lãnh tụ Fidel Castro ở Quảng trường Cách mạng Havana

Ông Raul cho rằng, cách tốt nhất để thể hiện lòng tôn kính với Fidel là làm theo nguyện vọng khi còn sống của ông.

Theo luật này, chính quyền Havana cấm việc sử dụng tên Fidel Castro đặt cho các tổ chức, quảng trường, công viên, đại lộ, đường phố và nơi công cộng khác, cũng như bất kỳ loại huân chương, vinh danh hay danh hiệu cao quý nào.

Ngoài ra, luật này cũng không cho phép việc sử dụng hình ảnh của lãnh tụ Fidel Castro để xây dựng đài tưởng niệm, tượng, biển hiệu tưởng nhớ cũng như tất cả các hình thức tưởng niệm tương tự khác tại các địa điểm công cộng.

Đạo luật mới không cấm các nghệ sỹ đưa Fidel Castro vào các tác phẩm văn học, điện ảnh hay âm nhạc. Hình của ông treo ở các văn phòng, lớp học cũng có thể được giữ lại.

Sau khi Fidel Castro qua đời, bức ảnh ông mặc bộ quân phục đeo súng và ba lô được treo ở Quảng trường Cách mạng Havana.

Tùng Đinh (Nguồn: Reuters)
Bình luận